Thứ Hai, 28/08/2017 | 16:47

Một cư dân mạng người Mỹ đã tiến hành một thí nghiệm. Anh mua khoai tây ở McDonald’s và KFC. Sau đó bỏ vào hai lọ thủy tinh khác nhau, rồi đậy nắp bảo quản, sau 3 năm mở ra, kết quả vô cùng bất ngờ.

Thí nghiệm được làm từ năm 2008

Cư dân mạng người Mỹ chia sẻ trên Reddit: Tháng 12 năm 2008 anh đã mua khoai tây của hai hãng đồ ăn nhanh McDonald’s và KFC, lưu trữ trong lọ thủy tinh. Sau 3 năm mở ra, khoai tây của KFC thì đã thối mốc nhưng khoai của McDonald’s trông vẫn như lúc ban đầu, những bức ảnh anh chụp chứng minh lời anh nói là sự thật.

Khoai tây của McDonald’s hoàn toàn không bị mốc

Khoai tây của KFC đã thối mốc

Thí nghiệm này đã khiến cả cộng đồng mạng vô cùng kinh ngạc, có người nói: “Thế này thì McDonald’s thắng hay thua đây?“, “Tôi nghĩ nếu kiểm tra bằng hamburger kết quả cũng sẽ tương tự“. Cũng có người cho rằng thí nghiệm không được kiểm chứng nghiêm ngặt, có nhiều điều chưa sáng tỏ, kết luận này không thể trở thành căn cứ tham khảo được.

Tuy nhiên một điều hầu như ai cũng biết là các đồ ăn nhanh, nhiều muối và dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Hãy cùng điểm lại một số tác hại khôn lường của việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh.

Ảnh hưởng đến tim mạch

Đồ ăn nhanh phần lớn được chế biến bằng những loại dầu mỡ chiên đi chiên lại. Do đó, các thành phần trong thức ăn nhanh thường biến thành chất độc, gây hại cho hệ tim mạch và là nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm như xơ vữa động mạch, viêm cơ tim…

Các bệnh về tiêu hóa

Đồ ăn nhanh chứa rất ít rau củ, do đó chúng khan hiếm chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Không những vậy, thịt chiên rán ở nhiệt độ cao còn khiến các dưỡng chất bị phân hủy nhanh chóng, trở nên khó tiêu và giàu năng lượng. Chính vì thế, ăn đồ ăn nhanh sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ. Thậm chí, đồ ăn nhanh còn làm tăng nguy cơ các bệnh liên quan đến tiêu hóa như ung thư đại tràng, ung thư ruột non…

Gây béo phì

Đồ ăn nhanh thường chứa rất nhiều chất béo và tinh bột. Điều này dẫn đến việc nếu ăn quá nhiều thức ăn nhanh bạn sẽ thừa cân, béo phì kéo theo hàng loạt các nguy cơ bệnh lý liên quan đến dư thừa dinh dưỡng như mỡ trong máu, huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và thậm chí cả ung thư…

Phá hoại làn da của bạn

Những món đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ rất dễ gây nóng trong người và ảnh hưởng đến làn da của chị em phụ nữ như khiến da tiết ra nhiều dầu hơn, nổi mụn bọc, mụn cám…đặc biệt với các bạn bị nhiều mụn, ăn càng nhiều thức ăn nhanh thì việc chữa trị mụn lại càng khó khăn hơn.

Bích Phượng (TH)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook