Thông thường, mọt sẽ sinh trưởng bằng cách hấp thụ các chất dinh dưỡng của gạo, và cuối cùng là đục rỗng bên trong.
Sau khi đục rỗng hết chỗ gạo, đậu, ngô… tại nơi đó, mọt sẽ bay đến những nới khác có ngũ cốc. Vì thế ngũ cốc khó bảo quản và khó tránh khỏi bị mọt gạo đục. Nhưng đặc biệt chúng không thể sống được trong môi trường nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ giống với thân nhiệt người là phù hợp nhất cho mọt lộng hành.
Đây là quá trình sinh trưởng của mọt từ khi còn là dạng trứng đến dạng trưởng thành:
Dạng trứng: Dài 0,45 – 0,7 mm, rộng 0,24 – 0,3 mm, hình bầu dục dài, một đầu phình ra, ban đầu màu trắng sau chuyển sang màu đục nhạt.
Sâu non: Dài 2,5 – 3 mm, đầu nhỏ màu nâu nhạt, trên mình có đường vân ngang, thân mập, ngắn, thường cong lưng, có màu vàng đục
Nhộng dài 3,5 – 4 mm hình bầu dục, lúc mới hoá nhộng màu trắng sữa sau thành nâu nhạt
Dạng trưởng thành: Dài 3 – 4 mm, rộng 1 – 1,2 mm, toàn thân màu xám đen, đầu có vòi nhô ra. Trên cánh cứng có những đường dọc và nhiều điểm lõm tròn. Râu hình đầu gối có 8 đốt, mảnh lưng ngực có nhiều điểm lõm tròn.
Video: Học cách phân biệt gạo giả làm từ nhựa của Trung Quốc
Thiếu Kỳ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.