Thứ Tư, 22/03/2017 | 21:57

Hình ảnh em bé mới chào đời đã bị khuyết một phần lớn não bộ do căn bệnh hiếm gặp khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Vào tối thứ 2 vừa qua, Khalida Begum – bà mẹ 35 tuổi người ấn độ đã hạ sinh một em bé trong tình trạng bệnh hiếm gặp khiến cô và gia đình vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Em bé tên Manpreet Singh mang những đặc điểm bất thường, các bộ phận trên cơ thể em không hoàn toàn phát triển: đầu nhỏ, mắt to, đặc biệt bị thiếu phần lớn não bộ và có chiều cao, cân nặng ngang bằng với một đứa trẻ 6 tháng tuổi.

9 tháng chờ mong, ngày con chào đời cũng là ngày bố mẹ sợ hãi không dám bế con

9 tháng chờ mong, ngày con chào đời cũng là ngày bố mẹ sợ hãi không dám bế con

“Tôi không thể tin nổi vì sao tôi lại sinh ra một em bé như người ngoài hành tinh vậy. Tôi đã rất sốc và đau đớn vì vậy tôi đã nhờ y tá bế em bé ra chỗ khác”, bà mẹ 4 con nói với truyền thông địa phương.

9 tháng chờ mong, ngày con chào đời cũng là ngày bố mẹ sợ hãi không dám bế con

9 tháng chờ mong, ngày con chào đời cũng là ngày bố mẹ sợ hãi không dám bế con

Rất may là sau vài giờ, bà mẹ này đã bình tĩnh trở lại và bế con vào lòng, cho bé bú. Trở về nhà từ bệnh viện, Manpreet thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân địa phương. Hằng ngày, rất nhiều người đã đổ xô đến nhà cô Khalida để tận mắt chứng kiến cũng như thăm hỏi “cậu bé ngoài hành tinh”.

Video: Em bé sinh ra ‘không có mặt’, cha mẹ đau buồn… Nhưng 6 năm sau, tất cả đều thay đổi

Quy Tâm (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook