Thứ Hai, 15/05/2017 | 13:28

Thời gian gần đây, xu hướng thời trang có sự ‘chuyển mình’ rõ rệt, các thương hiệu nổi tiếng liên tục tung ra các sản phẩm mới, rất nhiều trong số đó được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng ngược lại, một số mẫu mã khiến cho người tiêu dùng chỉ ‘dám nhìn mà không dám mặc’.

Dưới đây là 10 sản phẩm như vậy:

1. Quần xuyên thấu – Topshop

Mới đây, nhãn hàng thời trang Topshop đã cho ra mắt chiếc quần làm bằng nhựa trong suốt có tên MOTO Clear Plastic Straight Leg Jeans. Thiết kế mang kiểu dáng giống quần jeans được làm bằng nhựa PU, giá bán trên website chính thức của hãng là 55$ (khoảng 1,2 triệu đồng)

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội cho rằng, đây là một thiết kế phản cảm.

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

“Ai đó hãy gọi cảnh sát dùm tôi”, một người thể hiện cảm xúc trên trang cá nhân.

2. Quần jeans giả bẩn

Một hãng thời trang của Mỹ đã cho ra mắt mẫu quần jeans với điểm nhấn là những vết bẩn, vết bùn đất giả. Những chiếc quần này có giá lên tới 425 USD (gần 10 triệu đồng).

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Theo mô tả của nhà sản xuất, chiếc quần dính bùn này sẽ thể hiện cá tính của người mặc “năng động, chăm chỉ làm việc, không ngại lấm bẩn”.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không nhất thiết phải bỏ một số tiền lớn ra để sở hữu chiếc quần bò bẩn bởi bạn có thể tự tạo ra chiếc quần ấy một cách dễ dàng.

“425 USD để mua một chiếc quần với vết bẩn giả ư? Tôi đang có 7 chiếc quần bò cũ không mặc vừa nữa, ngày mai tôi sẽ mặc chúng ra vườn và tạo các vết bẩn thật, chụp ảnh rồi đăng lên rao vặt bán với giá 25 USD thôi”, một cư dân mạng chia sẻ.

3. Sandals kèm tất nhựa – GUCCI

‘Ông lớn’ trong làng thời trang – GUCCI – cũng vừa cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2017

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Đôi sandals màu đỏ nổi bật với thiết kế quai thanh mảnh nhẹ nhàng – món đồ đơn giản quen thuộc này được Gucci hô biến thành một thiết kế kèm tất nhựa dẻo.

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Tên thiết kế là Ilse Sock Sandal (Sandal kiêm tất Ilse), giá của sản phẩm lên tới hơn 1.200 USD, xấp xỉ 27 triệu đồng.

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Mẫu thiết kế được giới thiệu trên web chính thức của Gucci.

Một người dùng chia sẻ trên trang cá nhân về đôi sandal như sau: “Gì thế này, đây có phải là một trò đùa của ngày Cá tháng tư. Không thể tin nổi sandals kèm tất giá 1200 USD ư”.

4. Túi da – Balenciaga

Các thương hiệu thời trang đình đám dường như đang ngày càng có xu hướng ‘học hỏi và phát triển’ từ những món đồ bình dân. Điển hình là Balenciaga khi mới đây hãng vừa tung ra mẫu túi da cỡ đại màu xanh biển giá gần 50 triệu đồng nhìn qua chẳng khác là bao so với túi nhựa 22 nghìn đồng được bán ở IKEA.

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Túi của Balenciaga sử dụng chất liệu da nhăn bóng cao cấp và được sản xuất tại Ý, chưa kể là còn có kích cỡ lớn nên giá đương nhiên không hề rẻ: 2.145 USD (khoảng 48,8 triệu đồng).

Trong khi đó, túi nhựa Frakta có giá 22.000 đồng này từ lâu đã là một sản phẩm nổi tiếng của IKEA.

Hiện vẫn chưa rõ Balenciaga có lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu túi nhựa của IKEA hay không. Chỉ biết là hồi đầu năm 2016, thương hiệu Pháp cũng từng tung ra mẫu túi da kẻ sọc trông hệt như loại túi nhựa màu mè mà dân buôn bán Thái Lan hay sử dụng.

5. Giày rách – Maison Margiela

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Bạn có thấy mẫu giày thể thao mới của hãng Maison Margiela này trông giống như vừa bị chó cắn rách? Quả thật không thể hiểu nổi tại sao nó lại có giá lên tới 1.425 USD (khoảng 31,4 triệu đồng)

6. Túi hoa – Balenciaga

Mẫu túi có kiểu dáng y hệt chiếc túi nhựa đựng chăn đang được Balenciaga bán với giá hơn 60 triệu đồng khiến cư dân mạng cảm thấy “ngu ngốc đến buồn cười”.

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Đó là chiếc túi xách có thiết kế giống như một chiếc túi nhựa đựng chăn, nhưng được bán với giá 2,325 bảng Anh ( tương đương khoảng 63,3 triệu đồng).

Một tài khoản có tên SoyySaucce – là người đầu tiên phát hiện ra sự giống nhau đến buồn cười giữa túi xách của Balenciaga với chiếc túi đựng chăn đã thốt lên: “Các bạn ơi, tôi đến mệt mỏi với thời trang. Đây chẳng phải là chiếc túi mà chúng ta vẫn thường đựng chăn sao?”

Người đại diện của nhà phân phối chính cho sản phẩm Net-a-Porter đã lên tiếng bênh vực thương hiệu Balenciaga rằng: “Balenciaga luôn tìm thấy vẻ đẹp trong cuộc sống thường ngày, chiếc túi này được lấy cảm hứng từ chiếc túi đựng chăn đó”.

7. Quần jeans ‘lộn trái’ – Ben Taverniti

7 thảm hoạ thời trang đắt tiền ‘không nên xuất hiện trên địa cầu’, giày ‘vừa bị chó cắn rách’ giá 30 triệu

Chiếc quần này mang tên “Inside Out Jeans” – tức là quần “lộn trái”, là một phần thiết kế trong dự án “Unravel Project” của nhà thiết kế Ben Taverniti, sản xuất tại nước Ý. Điều đáng nói ở đây là giá tiền khá “sang chảnh” của chiếc quần này lên đến con số là 975$, tương đương với khoảng hơn 22,3 triệu đồng.

Trên phần túi quần in dòng slogan : “To create something new you must first destroy“, có nghĩa rằng : Để sáng tạo một thứ nào đó, bạn phải “phá hủy” thứ gì đó đầu tiên!

Bạn thấy đấy, như họ nói thì từ giờ mặc nhầm quần trái sẽ chẳng phải là điều xấu hổ nữa vì nó đã trở thành một kiểu mốt!

 Video: Có Một Nhà Thiết Kế Gây Sốt Trong Lĩnh Vực Thời Trang Là Người Bị Down

Tuệ Nhi tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook