Chủ Nhật, 21/05/2017 | 16:58

Công viên Hổ Siberia tại tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc là cơ sở gây giống loài hổ Siberi lớn nhất thế giới. Hiện mùa sinh sản của hổ Siberia đã đến, dưới đây là hình ảnh những chú hổ mới sinh vô cùng đáng yêu.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

▼ Hiện tại đã có 50 chú hổ Siberia đáng yêu mới chào đời. Ngoài ra còn có 5 hổ mẹ đang mang thai chờ sinh.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

▼ Từ tháng giêng đến tháng 3 hàng năm là mùa hổ Siberia giao phối, đến cuối tháng Tư thì bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

▼ Nhân viên chăm sóc tại công viên này đã cho hổ con ăn rất cẩn thận, anh thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho chúng và chụp lại những hình ảnh biểu cảm đáng yêu của loài chúa sơn lâm này.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

Chúng thật đáng yêu! Hy vọng những chú hổ con Siberia này có thể phát triển một cách khỏe mạnh.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

Hổ Siberia hoang dã, được mệnh danh là “Chúa tể của rừng Taiga”, ngoài tên hổ Siberia thì loài này còn có tên hổ Amur, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu. Chúng có bộ lông rậm và dày hơn so với các phân loài hổ khác, nhờ đó mà chúng có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt vào mùa đông.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

Với khoảng 400 con hổ hoang dã còn sinh sống, cọp phương Bắc có thể phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nếu không được bảo vệ cẩn thận. Các nhà khoa học lo sợ rằng, có thể vào năm 2020, sẽ không còn một con hổ Siberia nào tồn tại nữa.

50 hổ Siberia vừa ra đời cựa mình thật dễ thương, trái ngược hẳn với vẻ uy mãnh của loài hổ này khi trưởng thành

Được biết, hổ Siberia thường thích sống đơn độc. Thức ăn của chúng chủ yếu là những động vật ăn cỏ như hươu đỏ, hươu xạ, nai sừng tấm, heo rừng và tuần lộc. Thế nhưng, cũng có không ít người cho rằng, chúng còn săn cả gấu nâu để làm thức ăn.

Video Ông vua của núi rừng tò mò đuổi theo UAV.

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook