Thứ Năm, 15/06/2017 | 16:06

Trong cuộc sống có quá nhiều điều ta chưa biết phải không? Sách vở trong trường học cũng không dạy dỗ hết được. 41 điều sau đây là những điều rất bổ ích, chúng ta cùng xem nhé.

1. Khi đến nhà người khác đừng ngồi lên giường.

2. Nắng vẫn nên mang ô, no vẫn nên mang theo đồ ăn, luôn luôn cẩn thận mới là tốt nhất.

3. Nếu bạn hỏi mà người khác không trả lời đừng sợ da mặt dày, tiếp tục hỏi.

4. Lúc ăn cơm cố gắng không để phát ra tiếng.

5. Nhặt đồ hoặc thắt lại dây giầy nên ngồi xổm xuống, đừng chổng mông lên trời.

41 điều hết sức bổ ích trong cuộc sống, 70% không được dạy trên trường học, số 9 rất hay

6. Khi người khác chỉ trích bạn, mặc dù người đó sai cũng đừng vội cãi lại, đợi khi tất cả cùng bình tĩnh mới giải thích.

7. Làm việc gì cũng phải biết kiềm chế. Kể cả là những điều quá thích thú hay khi nóng giận ta đều phải biết kiềm chế.

8. Đến nhà người khác ăn tối nên chủ động dọn dẹp bát đũa và bàn ăn. Nấu ăn đã rất vất vả rồi, vì vậy không nên để người ta phải làm thêm các công việc khác.

9. Trong cuộc sống có rất nhiều loại người, bạn không thể làm hài lòng tất cả. Nhưng có 1 quy tắc luôn được áp dụng: Bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế.

10. Đối với người ngoài không các quá phóng khoáng, với người nhà không cần quá keo kiệt.

11. Để trở nên “to lớn” hơn cần phải biết thu mình lại.

12. Sống trên thế giới này, trước hết chúng ta phải học được từ “khoan dung”.

41 điều hết sức bổ ích trong cuộc sống, 70% không được dạy trên trường học, số 9 rất hay

13. Không cần quá tiết kiệm trong tiền bạc, có tiêu tiền thì mới kiếm được tiền.

14. Học tập là việc suốt đời. Không phải chỉ cần qua sách là đủ mà còn phải học cách ứng xử với mọi người, những điều ngoài xã hội phức tạp hơn bạn nghĩ.

15. Đừng nói chuyện về sếp hay những đồng nghiệp khác với đồng nghiệp của bạn. Lời nói bất cẩn của bạn có thể sẽ là bằng chứng chống lại bạn.

16. Làm việc tốt là trách nhiệm của bạn, làm không tốt là bạn đang sao nhãng công việc của mình.

17. Chỉ có mua sai, không có bán sai.

18. Có những lúc bạn cảm thấy cô đơn. Đây là điều rất bình thường. Đừng sợ hãi nhé! Hãy điều chỉnh bản thân và nghĩ rằng mình không phải là người cô đơn, bởi vì mình có rất nhiều thứ khác. Khi mình đang cảm giác cô đơn chính là mình đang không trân quý những gì mình đang có.

19. Có một người bạn đúng nghĩa, đó là điều quá may mắn với bạn. Nhưng bạn nên trân trọng những người quanh mình, không nên tính toán thiệt hơn, càng không nên chỉ đối xử tốt với người mình thích và đối đãi ngược lại với người bạn không thích.

41 điều hết sức bổ ích trong cuộc sống, 70% không được dạy trên trường học, số 9 rất hay

20. Điều dũng cảm nhất là khi biết cuộc sống đầy những dối lừa nhưng vẫn yêu cuộc sống. Không cần sợ bị dối lừa nhưng vẫn nên biết cuộc sống chứa đầy cặm bẫy để tỉnh táo. Chúng ta không thể giống như trôi dòng nước mà trôi theo, cái gì cũng thuận. Cần phải biết chọn lọc, điều gì tốt thì học, điều gì xấu thì đừng học và cũng đừng làm.

21. Cho vay tiền cũng giống như xác định số tiền ấy là của người khác. Cần phải phòng khả năng xấu nhất người ta không có tiền trả lại để lòng mình không bị thất vọng. Cái gì của mình thì vẫn sẽ là của mình, bạn cũng không cần quá lo.

22. Đối với những người bạn tốt, tốt nhất không nên có quan hệ về mặt tiền bạc, trừ khi bạn mình nghèo đói, không có đồ ăn. Nhiều tình bạn chỉ vì đồng tiền mà bị hủy hoại.

23. Có thể biết được lòng người, nhưng đừng quá để ý việc đó.

24. Khi ra khỏi nhà phải biết nhẫn nại. Lùi 1 bước, biển rộng trời trong, trời đất an lành.

25. Lau bàn cần theo phương hướng của chính mình mà lau.

26. Gọi điện thoại, nghe điện thoại câu đầu tiên nên nói “alo, xin chào”, tắt điên thoại cũng nên đợi người khác tắt trước.

27. Một lần ngoại tình, trăm năm không chung thủy.

28. Không nên đổ, vứt đồ vật bừa bãi. Nếu trên đường không có thùng rác, mang rác về thùng rác nhà vứt.

29. Càng đọc nhiều sách về lòng người, thế giới quan của bạn càng được mở rộng.

30. Bạn phải thích nghi với xã hội, không có chuyện xã hội thích nghi với bạn.

31. Đừng để người khác biết được tâm ý của bạn, lúc cười trước mặt người khác, lúc khóc chui vào một góc mà khóc.

32. Đi bộ tay không nên đút túi quần.

33. Đừng làm những điều đơn giản trở nên phức tạp, nên làm những điều phức tạp trở nên đơn giản.

41 điều hết sức bổ ích trong cuộc sống, 70% không được dạy trên trường học, số 9 rất hay

34. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị, nó không phải điều ngẫu nhiên rơi từ trên trời xuống.

35. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đánh răng sạch sẽ, nhất là vào buổi tối.

36. Buổi sáng cần ăn sáng, không ăn sáng cũng nên uống 1 cốc nước.

37. Ít nói người khác không tốt, nên chắc chắn chính mình trước.

38. Hãy nhớBạn là vô giá. Không ai có thể thay thế bạn.

39. Nam, nữ ra ngoài cùng nhau, nên chia tiền rõ ràng.

40. Phải có trách nhiệm với bản thân, không nên phàn nàn, trước khi hành động phải suy nghĩ kỹ, mỗi sự việc xảy ra bản thân phải không ngừng học hỏi. Luôn có những bài học đằng sau mỗi sự kiện xảy đến với mình.

41. Đừng chỉ nghĩ rằng: Trước mắt sung sướng, sau này sẽ khổ đau. Trong sung sướng, hạnh phúc luôn có những điều đau khổ và trong những khổ đau ấy vẫn có tồn tại hạnh phúc. Mắt ta chỉ nhìn được những gì bé nhỏ mà không thấy những nội hàm đằng sau nó.

Cuộc sống trước mắt chính là một bức tranh đầy màu sắc. Bức tranh ấy có đẹp hay không là do chúng ta tự vẽ. Vậy nên, cứ sống tốt, mở rộng lòng mình, chân thành thiện tâm mà đối xử với người, dung nhẫn với người thì ắt được phúc báo. Và khi ấy, bức tranh của đời bạn sẽ tươi đẹp vô ngần!

Bạn có thấy có rất nhiều điều bổ ích không, bạn học hỏi được những gì? Chia sẻ cho mọi người biết nhé!

Video: Rốt cuộc cả đời người là sống vì điều gì?

Ngọc Mẫn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook