Những người lười biếng luôn nghĩ ra những cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và dĩ nhiên khác người nhất để hoàn thành công việc.
Áo hoodie vừa để mặc, vừa để đựng bắp rang.
Khi ăn vỏ hộp trở thành thìa múc.
Headphone bị hư đành xài tạm 2 miếng bọt biển vậy.
Với người lười, bậc thang lên xuống như vậy thì cũng chẳng khác gì đoạn đường dài 10km!
Nỗi lo sách rơi không còn là vấn đề nữa.
Gỗ với kính thì cũng như nhau.
Người chủ chiếc xe quả thật có tâm khi nói hộ thân xe bị hư bằng tấm biển hài hước này.
Chân dung “trùm lười” dùng máy hút bụi hút quần áo ở tầng dưới
Vỏ chai nước suối cũng làm bánh lăn trơn tru không kém.
Một ý tưởng tuyệt vời để tiết kiệm chi phí làm bánh: dùng máy khoan làm máy đánh trứng.
Hẳn là màn ngụy trang tài tình của những ai lười biếng rửa chén đây!
“Con cứ chơi, việc đưa dây cứ để bố lo”.
Hết xăng không còn là nỗi ám ảnh.
Khỏi sợ iPad bị rớt nữa.
Táo không chỉ ngon, bổ mà còn “kết dính” không thua gì băng keo.
Muốn đối phó với cảnh sát thì phải “xài chiêu”.
Nhà nghèo, có tiền mua xe nhưng không có tiền mua cần gạt nước.
Kẻ lười luôn linh hoạt trong bất cứ tình huống nào.
Thoải mái chơi game, không lo bị rớt.
Đến giày cũng không tha!
Anh rất tỉnh và đẹp trai.
Hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản, ví dụ xe bị trầy thì cũng như con người xây xát da thôi.
Không gì cản đường anh xem ti vi được.
(Ảnh: Internet)
Theo thegioitre
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.