Nhiều người đã tìm hiểu và xem lại các show diễn kinh dị vào thế kỉ 19 không khỏi giật mình bởi những sự thật đáng sợ ẩn chứa trong đó.
Những người này được đặt một cái tên chung “dị nhân” dưới đây họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Để duy trì sự sống họ phải lang thang theo các gánh xiếc đi biểu diễn khắp nơi trên đất nước. Và chính ngoại hình khác biệt so với người bình thường ấy, lại là đăc điểm thu hút khán giả đến xem.
Phổ biến nhất là những người có ngoại hình khác thường như: Cao quá khổ hay người lùn. Ngoài ra, có nhiều trường hợp dị dạng khác như: Cặp song sinh dính liền, chân voi hay các hội chứng hiếm gặp…
Cùng xem loạt ảnh dưới đây để bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ngoại hình về họ:
Nhiều người trở thành trò tiêu khiển vì mang chiếc bướu cổ khổng lồ.
Cậu bé trên ảnh cũng giống như vậy vì đôi tay dị dạng, ngoại cỡ.
Đây là cậu bé sinh ra tại Illinois năm 1939, nặng 13,6kg, không có mắt, có đuôi và đôi tai lớn bất thường. Mặc dù đã chết nhưng không may sinh ra dị dạng nên vẫn bị đem ra trưng diễn trong các show.
Những đứa trẻ có chiều cao khác người hay các cặp song sinh dính liền cũng luôn là tâm điểm chú ý của khán giả.
Gia đình bạch tạng Lucasie cũng rất nổi tiếng thời đó.
Người đàn ông có tên là Issac W. Sprague với biệt danh “Bộ xương di động”, cao 1,6m và có cân nặng chỉ vỏn vẹn 20,8kg.
Hoặc người đàn ông tên Che-Mah với chiều cao 71,12cm, được đặt biệt danh là “Người lùn Trung Hoa”, rất nổi tiếng vào thời đó.
Cô gái trẻ trên ảnh mắc hội chứng Apert, một chứng bệnh xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp vô cùng hiếm gặp.
Những biến chứng của các căn bệnh ác tính cũng không nằm ngoài sự quan tâm của khán giả thời ấy, điển hình là cậu bé mắc chứng ung thư hạch bạch huyết hay chàng trai với bệnh cường giáp trạng (Hyperthyroidism).
Bé gái có đầu trọc ngoại cỡ.
Những người cụt chân cũng rất phổ biến trong các show diễn này.
Eugene Berry bên chiếc chân voi khổng lồ.
Người đàn ông Frank Lentini sinh ra đã sở hữu 3 cái chân.
Hà Châu (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.