Chủ Nhật, 14/05/2017 | 14:30

Thực vật đa dạng phong phú, có cây nhìn xinh đẹp nhưng “nham hiểm” vô cùng, có loài xù xì nhưng khá là tốt bụng, lại có hoa sinh ra đã phước làm vua…

1. Cây xấu xí

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Không sở hữu vẻ đẹp trời cho, thậm chí Welwitschia Mirabilis của hoang mạc Namibia còn bị xếp vào nhóm 10 loài thực vật xấu xí nhất thế giới.

Tuy vậy, Welwitschia Mirabilis khiến nhiều loài khác ganh tỵ vì sự trường thọ của nó. Cây có thể sống được từ 1.000 năm đến 2.000 năm tuổi và tồn tại dù trời không mưa trong suốt 5 năm. Do lá có vị ngọt, nên Welwitschia Mirabilis còn có tên khác là Onyanga, nghĩa là “cây hành của sa mạc”.

 2. Hoa dơi đen (Tacca Chantrierido)

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Hoa dơi đen là một trong những loài thực vật hiếm gặp ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á. Loài hoa thoạt nhìn giống con dơi màu đen này còn được biết đến với tên là hoa quỷ dữ, hoa râu hùm, hoa mèo đen, đều là những cái tên khiến bạn “rợn tóc gáy”.

3. Cây bắt muỗi

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục khiến cây bắt ruồi Dionaea muscipula thêm phần rực rỡ. Tuy nhiên, đó cũng chính là cái bẫy lợi hại thu hút muỗi, các loại côn trùng và sẽ nó nhanh chóng “đậy nắp” lại khi con mồi sập bẫy. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc khiến con mồi khó lòng trở tay kịp.

4. Hoa được người hầu, kẻ hạ

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Hoa vua, tên khoa học là Rafflesia arnoldii là loài hoa lớn nhất thế giới, mọc trong rừng nhiệt đới trên các đảo của Indonesia. Hoa vua vừa không có rễ lại không có thân và cũng không có lá.

Một phần làm nên tên gọi “hoa vua” là vì nó sống ký sinh với chiếc cuống hoa duy nhất của mình cắm vào rễ ngầm của cây song phấn trắng (cissus) hút dinh dưỡng.

5. Hoa lan mặt khỉ (Orchis simian)

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Được phát hiện tại Đông Nam Ecuador và biên giới Peru, đây là loài hoa có tên khoa học là Orchis simia. Cấu trúc của các cánh hoa với đài hoa, môi hoa, cánh hoa đen xen nhau tạo thành hình một con khỉ, hay nói chính xác hơn là khỉ đầu chó. Người ta phát hiện rằng mỗi cánh hoa đều mang mùi thơm tương tự như mùi phát ra từ quả cam đã chín.

6. Cây quả bóng

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Cây quả bóng (Euphorbia Obesa) có nhiều ở Nam Phi. Do có hình dáng đẹp mắt, cây quả bóng được rất nhiều người yêu cây cảnh săn lùng.

7. Cây xác chết

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Cây xác chết (morphophallus titanum) có mùi giống như thịt thối mặc dù hình dáng, màu sắc trông chẳng tới nỗi nào.

8. Hoa hình đôi môi khêu gợi (Psychotria elat)

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Còn được biết đến với cái tên hoa nụ hôn, Psychotria elata sống sâu trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Châu Phi. Những bẹ hoa do lá biến đổi qua từng giai đoạn mà thành, kết hợp với màu đỏ tươi sáng làm người ta liên tưởng đến đôi môi căng mọng quyến rũ của một người phụ nữ tuyệt đẹp. Giai đoạn cuối cùng, khi các cánh hoa đã nở bung ra hết, đôi môi sẽ được thay thế bằng một bông hoa hình ngôi sao.

9. Cây trinh nữ

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ, cây mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo là một loại cây thảo mọc bò trên mặt đất lá bẹ có rìa lông. Khi bị đụng đến và lúc về đêm thì lá xếp lại. Hoa hình đầu tròn, có màu hồng, quả có lông, rụng thành từng đốt. Cây có tính an thần, giúp dễ ngủ. Cây trinh nữ có nguồn gốc ở Brazil.

10. Hoa mặt dơi (Cuphea llavea)

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Hoa mặt dơi có nguồn gốc Mexico, tên khoa học (Cuphea llavea) có màu sắc cực kỳ nổi bật là đỏ và tím. Nó còn được gọi với cái tên là hoa tai thỏ, hoa xì gà. Loài hoa này chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được hạn, chịu được nhiệt độ cao, màu sắc của nó rất thu hút chim ruồi, ong bướm.

11. Hoa nắp ấm khổng lồ (Nepenthes attenboroughii)

11 loài cây kỳ lạ nhất thế giới, số 9 trẻ em Việt Nam thường đùa nghịch mỗi khi nhìn thấy

Được phát hiện ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, trên vùng núi Victoria của Philippines, cây ăn thịt khổng lồ tiết ra chất chết chóc nhưng trông giống như mật hoa để thu hút con mồi. Chất dịch của nó chứa nhiều axit và các enzym, con mồi nào dính phải thì không thể thoát ra và bị tiêu hủy thành phân bón cho cây.

Video: Cây cũng nghe được con người nói chuyện! Các nhà khoa học bối rối vì sự thật này

Ảnh internet

Thu Huyền (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook