Có những người là thiên tài thực sự và từng giành 2 giải Nobel nhưng vẫn chết vì thí nghiệm của chính mình.
Henry Winstanley

Henry Winstanley nổi tiếng với việc xây dựng một ngọn hải đăng và ông tự tin với công trình này. Ông đã kiên quyết sống trong đó khi một cơn bão ập đến. Dù vậy, Henry đã chết khi ngọn hải đăng bị sập vì không chịu được cơn bão đó.
Abu Nasr Isma’il

Được biết đến với vai trò một người chuyên viết từ điển tiếng Ả Rập, ông còn là người từng tự tạo ra đôi cánh bằng gỗ cho mình sớm nhất thế giới (năm 940 sau Công nguyên). Tuy nhiên, trong một lần bay thử với đôi cánh này, ông đã ngã xuống vĩnh viễn.
Wan Hu

Ông là một chuyên gia về tên lửa người Trung Quốc ở thế kỷ 16. Để thám hiểm mặt trăng, ông đã tự tạo ra một chiếc ghế buộc cố định với 47 quả tên lửa. Khi tên lửa được châm ngòi, Wan Hu đã bị nổ tung cùng chiếc ghế. Sau này, tên của ông được NASA đặt cho một miệng núi lửa trên Mặt Trăng.
Valerian Abakovsky

Valerian Abakovsky là một nhà phát minh người Nga và từng tạo ra động cơ xe lửa Aerowagon. Nó có một động cơ máy bay và cánh quạt được thiết kế đặc biệt để đưa các quan chức Liên Xô đi lại tại Moscow. Nhưng trong chuyến đi thử đầu tiên từ Moscow đến Tula, xe bị trật bánh và tất cả hành khách trên xe bị tử thương, trong đó có cả Abakovsky (26 tuổi).
Perillos

Perillos ở Athens (thời Hy Lạp cổ đại) là người phát minh ra “con bò đồng” để tra tấn tù nhân. Con bò được làm hoàn toàn bằng đồng, rỗng và có một cánh cửa ở một bên. Con bò có hình dạng và kích thước như của một con bò thật và có một bộ máy âm thanh để chuyển đổi tiếng la hét thành âm thanh của một con bò. Tù nhân bị nhốt trong con bò và đốt lửa bên dưới, làm nóng kim loại cho đến khi người bên trong bị rang đến chết.
Bạo chúa Phalaris đã bắt Perillos phải chui vào con bò để làm “chuột bạch” và người phát minh ra dụng cụ tra tấn này đã không chịu được sức nóng của ngọn lửa bên dưới.
Marie Curie

Marie Curie là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong về tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Marie Curie là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris (Sorbonne), và vào năm 1995 thi thể của bà được mai táng tại điện Panthéon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại.
Ngày 4/7/1934, bà qua đời ở viện điều dưỡng Sancellemoztại Passy, ở Haute-Savoie vì thiếu máu không tái tạo được do nhiễm xạ. Trong công việc, Marie Cuire thường tiến hành thử nghiệm với các ống có chứa đồng vị phóng xạ để trong túi quần, ngăn bàn. Trong một khoảng thời gian dài làm việc với phóng xạ mà không có biện pháp an toàn nào, bà đã bị nhiễm độc phóng xạ. Trước đó nhiễm độc phóng xạ đã khiến bà mắc nhiều căn bệnh mãn tính (mù lòa do đục thủy tinh thể) và cuối cùng gây nên cái chết của bà.
Thomas Midgley Jr

Midgley là một nhà hóa học nổi tiếng với các thí nghiệm về xăng dầu, khí Freon trong khí nhà kính. Trong một cuộc họp báo, ông đã đổ hóa chất lên tay để đảm bảo sự an toàn của nó. Tiếc thay, ông đã nhiễm bệnh và qua đời vì sự liều lĩnh này.
Horace Lawson Hunley

Năm 1863, nhà khoa học người Mỹ, Horace Lawson Hunley đã tử nạn khi chiếc tàu ngầm do chính ông phát minh chìm trong quá trình thử nghiệm.
Franz Reichelt

Franz Reichelt là một thợ may người Áo. Ông thiết kế ra chiếc áo choàng có hoạt động như chiếc dù ngày nay và tự tin tuyên bố, khi mặc nó, mọi người có thể đi lại một cách nhẹ nhàng, thậm chí bay liệng trên không trung.
Trong một thí nghiệm, ông khoác lên mình chiếc áo choàng rồi nhảy từ tầng trên cùng của tháp Eiffel xuống dưới. Hàng trăm người và phóng viên ảnh đã chứng kiến trực tiếp cái chết của Franz.
Henry Smolinski

Năm 1971, Henry Smolinski cùng vị đối tác Hal Blake đã thành lập một doanh nghiệp sáng tạo ra những chiếc xe hơi bay. Họ phát minh ra AVE Mizar bằng cách lấy cánh của chiếc Cessna SkyMaster và gắn chúng vào Ford Pinto.
Trong một chuyến bay, cánh của chiếc xe hơi đã tự động tách rời do áp lực lớn khi ở trên không trung. Điều này đã khiến hai nhà sáng chế phải bỏ mạng trong chuyến bay định mệnh này.
Đức Hải
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.