Thứ Tư, 23/05/2018 | 10:10

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra một phương pháp xét nghiệm máu mới cho kết quả tốt hơn cả sinh thiết khi sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Đối với phụ nữ những căn bệnh ung thư mang tính điển hình gồm ung thư vú, ung thư tử cung… thì nam giới thường mắc ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt… Để giúp người bệnh tầm soát bệnh sớm, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra một phương pháp xét nghiệm máu mới cho kết quả tốt hơn cả sinh thiết khi sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Xét nghiệm máu mang tính đột phá

Công trình do các tác giả thuộc Cleveland Clinic (Ohio, Mỹ) công bố trong hội nghị của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ diễn ra tại San Francisco cho thấy nhóm khoa học gia Mỹ đã trình làng phương pháp xét nghiệm máu mới. Điều đặc biệt của phương pháp này là hiệu quả hơn sinh thiết tới 47% trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.

Xét nghiệm máu mới cho các quý ông tác dụng hơn cả sinh thiết
Xét nghiệm máu mới cho các quý ông tác dụng hơn cả sinh thiết

Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ Eric Klein chia sẻ xét nghiệm máu này hướng tới một loại protein tên là PSA và PSA sẽ tăng lên nếu xuất hiện khối u. Vì vậy, xét nghiệm khoa học này sẽ được chỉ định thực hiện hàng năm cho nhóm nam giới có nguy cơ cao, người có biểu hiện ung thư tuyến tiền liệt.

Giờ phút mong chờ đã đến, các thử nghiệm lâm sàng khi so sánh hiệu quả của phương pháp mới thay cho phương pháp sinh thiết truyền thống phát hiện ung thư tốt hơn sinh thiết đến 47%.

Lý do ung thư tuyến tiền liệt được chọn để nghiên cứu bởi nó khá khó để phát hiện và khi có các triệu chứng rõ ràng thì thường là đã trễ. Ngoài ra, cách tầm soát bằng sinh thiết dành cho người có nguy cơ cao thường gây chảy máu, đau đớn và tốn kém, do đó bệnh nhân thường chỉ sinh thiết khi có biểu hiện rõ ràng.

Những con số đáng ngại

Ung thư tuyến tiền liệt tấn công 47.000 người và giết chết 11.000 người mỗi năm ở Anh. Trong khi đó Anh và Mỹ là hai quốc gia hàng đầu được đánh giá là có dịch vụ y tế và các phương tiện chẩn đoán hàng đầu thế giới.

Theo số liệu khảo sát của tổ chức xã hội, thiện nguyện về y tế Orchid (Anh) cho biết có khoảng 37% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt bị phát hiện rất trễ. Trong đó giai đoạn 3 và 4 và có tỉ lệ tử vong rất cao.

Xét nghiệm máu mới cho các quý ông tác dụng hơn cả sinh thiết
Xét nghiệm máu mới cho các quý ông tác dụng hơn cả sinh thiết

Thống kê từ NHS – Dịch vụ Y tế Anh thì cho thấy có 25% quý ông chỉ biết mình bị ung thư khi bệnh đã bị di căn. Do đó các chuyên gia khuyến cáo phái mạnh nên nghĩ đến ung thư tuyến tiền liệt và đi khám khi xuất hiện các biểu hiện tiểu nhiều hơn về đêm; buồn tiểu quá mức, khó kềm chế; tiểu khó; tiểu xong vẫn thấy bàng quang bị đầy như “đi” chưa hết…

Yhocvn.net (Theo The Sun & Nld.com)

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Nguyên nhân và các phương pháp điều trị bệnh viêm tiền liệt tuyến

+ Thông tin y học chuyên sâu về ung thư tiền liệt tuyến

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook