Thứ Sáu, 04/11/2016 | 14:30

Trong kỳ chuyên mục trước, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc thông tin có lẽ khá lạ lẫm với số đông, rằng những chàng trai giàu có, cũng như kẻ vừa mới ăn uống no nê luôn đánh giá bộ ngực nhỏ hấp dẫn hơn. Và ngược lại các ông có tình hình kinh tế eo hẹp và đang đói luôn đánh giá cao chị em có ngực khủng. Đó là nghiên cứu của hai tiến sĩ khoa học Anh quốc Viren Swami và Martin Tovee.

Kỳ này, những thông tin mới của chúng tôi chắc có lẽ làm những phụ nữ vốn vẫn mặc cảm về vòng 1 mất hút sau tà áo mỏng bớt hẳn tủi thân. Hóa ra phụ nữ vẫn còn nhiều nhầm tưởng về bản thân và về sở thích của đàn ông.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2013, khi đọc tiêu đề một bài báo, tôi đã phải dụi mắt để xem có phải là sự thật không: VĐV tennis Halep: Mất ngực khủng, được chức vô địch! Simona Halep có vòng 1 khủng bẩm sinh. Cũng vì lý do này mà một cô gái mới 17 tuổi, vốn vừa chân ướt chân ráo vào làng banh nỉ và cũng khó lọt vào top hoa khôi như cô lại trở nên nổi tiếng khắp Constanta, thành phố thơ mộng bên bờ biển Đen quê hương cô. Nhưng cái gì quá cũng tai hại, do phải mang trên mình hai quả bom không hẹn giờ, tài năng trẻ người Romania gặp rất nhiều vất vả, khổ sở trong tập luyện cũng như thi đấu. Đã có thời điểm, cô chán nản và nhen nhóm ý định từ giã sự nghiệp vừa mới manh nha của mình. Nhưng tình yêu quần vợt mãnh liệt khiến Halep không chấp nhận bỏ cuộc. Cô quyết định phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực quá khổ vào năm 18 tuổi mặc cho sự can ngăn của gia đình, bạn bè và những lời giễu cợt, chê bai từ cộng đồng mạng. Từ chỗ phải mặc áo lót cỡ 34DD, cô chỉ còn phải diện cỡ 34C. Lạ thay, sau đó Halep thăng tiến chóng mặt trong bảng xếp hạng WTA. Cách đây 5 năm, cô chỉ là tay vợt vô danh với hạng 317 thế giới nhưng nay, vị trí ổn định trong top 10 cùng việc lần đầu lọt vào chung kết của một số giải Grand Slam tại Roland Garros đã giúp cô gái 24 tuổi nổi tiếng khắp thế giới.

 

Vòng 1 nhỏ, bạn là phụ nữ may mắn!

Tư vấn: ThS.BS. Nguyễn Thế Lương – Phó Giám đốc BV Thận Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nam khoa Andos.

 

Lúc này, cô không còn mặc cảm vì quyết định dao kéo năm xưa. Cuộc sống sau khi phạt bớt ngực của Halep như ở trên mây. “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Trên đường phố quê hương tôi, mọi người đều nhận ra và dành cho tôi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ngay cả những đứa trẻ cũng đã bắt đầu tập chơi tennis vì tôi”.

Một nghiên cứu mới của Christ Mills – Đại học Portsmouth, Anh cho biết, ngực phụ nữ nước này đang có xu hướng to lên khi cỡ áo ngực tăng từ 36C tới 36DD (tương đương với việc ngực tăng gần nửa ký). Kích thước của chị em các nước khác thì không hiểu có theo xu hướng to lên này không. Để có câu trả lời chắc là cần tới số liệu của các công ty sản xuất bra. Khi chúng ta tập luyện, các bộ phận cơ thể sẽ vận động theo nhiều hướng với tốc độ khác nhau. Ngực phụ nữ có nhiều mô mỡ và ít được hỗ trợ bởi cơ bắp nên không theo hướng chuyển động của thân. Việc mặc áo ngực có thể giúp khắc phục điều này. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ ngực lớn vẫn dễ bị đau vai và lưng. Theo báo cáo trên tạp chí British Medical Journal (Anh), 1/3 số phụ nữ trong số 1.300 người tham gia giải chạy London Marathon năm 2013 cho biết bị đau ngực khi tập luyện. Đáng chú ý là tỷ lệ phàn nàn tăng theo kích cỡ ngực.

Thật ngạc nhiên là điều tra mới nhất của các nhà tình dục học thế giới cũng cho thấy những kết quả đi ngược lại với quan niệm truyền thống. Tin được không,  người có vòng 1 nở nang không nhạy cảm bằng người lép kẹp? Bởi vì vòng ngực lớn có lớp mô chất béo nhiều hơn lớp mô tuyến nhạy cảm. Trong một nghiên cứu của Đại học Vienna (Áo), các nhà khoa học phát hiện rằng, bộ ngực lớn có độ nhạy cảm thấp hơn 24% so với bộ ngực nhỏ. Thật khó lý giải tại sao lại như vậy nhưng theo TS. Alan Matarasso, một bác sĩ phẫu thuật từ New York thì có thể với những người có vòng 1 lớn, độ lan truyền các kích thích từ núm vú mất một quá trình lâu hơn do đường đi dài hơn, thời gian nhận được kích thích chậm hơn so với những người be bé xinh xinh. Không bị làm phiền bởi lớp mỡ dày, mô tuyến nhạy cảm của ngực bé dễ nhận được kích thích, nhạy bén hơn khi yêu và cảm nhận được ngoại lực nhiều hơn. Diễn nôm ra thì có nghĩa là phụ nữ ngực nhỏ dễ sướng hơn khi yêu. Ngực khủng hóa ra lại chịu thiệt thòi. Thế mà chị em không biết, vô số người lại còn chịu bao đau đớn để đắp nguyên cả một túi nước biển ngày này qua tháng khác. Đấy là chỉ tính trong trường hợp quy trình phẫu thuật được thực hiện đúng cách, đảm bảo an toàn thì các miếng cấy ghép sẽ không cản trở núi đôi nhận các kích thích. Còn rủi ro của một ca dao kéo kiểu này sẽ khiến mọi nỗ lực của các ông chả khác nào như đấm bị bông. Phụ nữ bỗng trở nên nghèo nàn bởi mất đi một đặc quyền đặc lợi sung sướng.

Phụ nữ giấu được tuổi nhờ ngực bé

Một vòng ngực khủng sẽ bị thời gian kéo xệ xuống nhanh hơn. Điều này thì không cần chứng minh. Bộ ngực vun đầy là một dấu hiệu không bàn cãi của tuổi trẻ. Chính vì thế rất khó đoán được tuổi của phụ nữ ngực bé, bởi vì vòng ngực của họ không chịu nhiều tác dụng của trọng lực, cứ bất khuất dài lâu trong trạng thái kiên cố, rắn chắc.

Năm 2015, ở Mỹ có hơn 100.000 phụ nữ thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 với lý do muốn chơi thể thao tốt hơn. Theo Christ Mills, nhiều nữ vận động viên đã làm điều đó để nâng hiệu suất thi đấu. Chẳng hạn như vận động viên điền kinh Jana Rawlinson của Australia – vô địch giải 400m tại World Championships 2007 cũng tiết lộ đã bớt vòng 1 để tăng cơ hội vô địch tại Olympic 2012.

Với những kết quả nghiên cứu mới của y học, biết đâu trong tương lai, những phụ nữ ngực khủng bẩm sinh sẽ tìm cách vo nhỏ lại ý giời, miễn là được hưởng nhiều hơn cảm giác đê mê trong tình ái.

V.H.T (ghi)

Nguồn: SKDS

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook