Chủ Nhật, 06/09/2015 | 14:54

Sàng lọc được xác nhận là có tầm quan trọng cao và nên quan tâm đến các nhóm có nguy cơ mắc viêm gan virus C.

Mặc dù các hướng dẫn sàng lọc và tỷ lệ bệnh nhân vị viêm gan virus C không được chẩn đoán khác nhau ở mỗi nước, nhưng nói chung người ta thừa nhận rằng tỷ lệ % các trường hợp viêm gan virus C không được chẩn đoán vẫn còn cao không thể chấp nhận được. Vì vậy sàng lọc được xác nhận là có tầm quan trọng cao và nên quan tâm đến các nhóm có nguy cơ dưới đây:

– Bệnh ưa chảy máu và những bệnh nhân khác nhận máu hoặc các phẩm vật của máu trước năm 1991

– Sử dụng thuốc đường tiêm, nhất là ở những người sử dụng dụng cụ chung

– Nhân viên y tế bị tổn thương do kim đâm nếu không rõ tình trạng nhiễm HCV của kim tiêm đó.

– Những người ở tù

– Bạn tình của bệnh nhân bị nhiễm HCV

– Những người đồng tính luyến ái, nhất là những người có xác nhận nhiễm HIV

– Những người được xác nhận có nhiễm HIV

– Những người bán dâm

– Những người đã được phẫu thuật hoặc chữa răng trước năm 1991

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook