Thứ Bảy, 29/02/2020 | 11:42

Phá sản sau 64 năm hoạt động vì virus corona virus

Lời cảnh báo của Japan Today cho các doanh nghiệp quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Khách sạn truyền thống (ryokan) Fujimisou đã nộp đơn phá sản sau 64 năm hoạt động do chịu thiệt hại lớn khi du khách Trung Quốc hủy đặt phòng vì virus corona.

Japan Today hôm 29/2 cho biết khách sạn truyền thống Fujimisou, cơ sở nằm tại thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng “tắm tiên” onsen Nishiura, tỉnh Aichi, đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án quận Nagoya, sau 64 năm kinh doanh.

Ryokan (旅館: lữ quán) là quán trọ truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời kỳ Edo (1603–1868), dùng để lữ quán để ngủ qua đêm cho Sĩ thứ và thương nhân đủ hạng.

Ngày nay ryokan thường xây theo kiểu một căn nhà biệt lập, có vườn, có cổng, bên trong có khoảng 5 phòng cho khách trọ. Sàn trải chiếu tatami, mỗi phòng từ 7 mét vuông trở lên. Tuy là phòng ngủ riêng nhưng ryokan thường có buồng tắm chung. Ngoài ra có nơi ngồi nghỉ khi khách mặc yukata trò chuyện với nhau. Ở ryoka khách nghỉ dưỡng sẽ được tận hưởng núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ. Ryokan của thế kỷ 20 được thiết kế thành một khu nghỉ dưỡng kiểu như Hoshino Resorts.

Khách sạn 46 phòng nghỉ này đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi virus corona bùng phát, khiến du khách Trung Quốc hủy tất cả các đơn đặt phòng vào đúng dịp Tết nguyên đán, thời gian kinh doanh màu mỡ nhất trong năm. Virus corona cũng ảnh hưởng tới doanh thu của khách sạn đến từ các quốc gia khác.

Fujimisou một thời là điểm nghỉ dưỡng rất được ưa chuộng, bởi du khách có thể tận hưởng hải sản tươi từ vịnh Mikawa, đồng thời các phòng nghỉ có tầm nhìn rộng mở hướng thẳng ra đại dương.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013, Fujimisou đã phải chuyển hướng kinh doanh tập trung nhắm tới du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Kể từ đó, du khách Trung Quốc đóng góp phần lớn nguồn thu cho khách sạn 64 tuổi này.

Chính vì phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu từ du khách Trung Quốc, Fujimisou đã bị đẩy tới bước đường phá sản khi virus corona bùng nổ khiến các đoàn du lịch từ Trung Quốc bị hủy bỏ trên quy mô lớn. Japan Today nhận định đây là lời cảnh báo tới các doanh nghiệp đang tồn tại phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Tốc độ lây nhiễm virus corona đã có dấu hiệu suy giảm ở Trung Quốc, nhưng đang bùng nổ tại hàng loạt quốc gia trên tất cả châu lục.

Tại Italy, số người nhiễm virus corona hôm 29/2 đã lên tới 898 ca lây nhiễm, tăng gần 200 ca so với con số 650 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó. Nhà chức trách xác nhận tổng cộng 21 trường hợp tử vong trên cả nước kể từ khi dịch virus corona bắt đầu chưa đầy một tuần trước.

Tại Hàn Quốc đã ghi nhận ngày 29/02/2020 hơn 2.931 ca nhiễm virus corona, với 594 ca nhiễm mới biến quốc gia này trở thành ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc, tăng cao kỷ lục, cao hơn một ngày trước đó 571 ca nhiễm bệnh.

Tại Nhật Bản, nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân ở trong nhà. Số ca nhiễm bệnh ngoài du thuyền Princess Diamond  là 234 ca nhiễm virus corona.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook