Thứ Năm, 17/03/2016 | 23:21
Són tiểu là một chứng bệnh thường gặp ở nhiều chị em phụ nữ với nhiều mức độ nặng nhe và nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Bệnh nhân không thể kiểm soát được lúc nào mình đi tiểu đến khi tiểu ra quần họ mới biết, nhiều người bệnh nặng còn phải thưởng xuyên mang bỉm ra đường, rất khó chịu và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, việc tìm hiểu nguyên nhân , triệu chứng bệnh són tiểu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh.

Nguyên nhân, triệu chứng bệnh són tiểu

Nguyên nhân bệnh són tiểu

Chứng són tiểu thường xảy ra nhiều nhất đối với những phụ nữ trên 50 tuổi và cũng có thể xảy ra ở những người phụ nữ trẻ tuổi hơn với những nguyên nhân chủ yếu như sau:

– Do chế độ ăn uống:

+ Uống quá nhiều nước làm căng bàng quang gây nên chứng són tiểu;

+ Sử dụng rượu và các loại đồ uống có cồn gây khát, làm tăng hàm lượng nước tiểu, gây mót và són tiểu;

+ Sử dụng nhiều các loại đồ uống và thực phẩm có chứa cafein như cà phê, chè, …. đều chứa chất lợi tiểu, sinh ra nhiều nước tiểu gây són tiểu.

+ Sử dụng nhiều các loại thực phẩm có chứa chất chua như cà chua, chanh, khế chua, giấm,…. gây kích thích bàng quang;

+ Sử dụng các chất tạo ngọt nhân tạo có nhiều trong các loại nước ngọt, nước trái cây đóng chai,…. Cũng làm cho bàng quang nhạy bén kích thích gây són tiểu.

– Do sử dụng các loại thuốc chữa bệnh có tác dụng làm tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ bàng quang co bóp, đẩy nước tiểu ra ngoài bao gồm: Thuốc giảm huyết áp, thuốc chống trầm cảm, các loại thuốc có tác dụng thư giãn cơ bắp,….

– Chứng són tiểu có thể xảy ra khi phụ nữ có thai, khi ho, hắt xì hơi, hoặc thực hiện một động tác nào đó làm tăng sức ép lên bàng quang;

– Do mắc một số bệnh có liên quan: Lớp niêm mạc trong âm đạo bị mỏng và khô nhất là sau khi tắt kinh nguyệt, bị táo bón, tê liệt, nhiễm trùng đường tiểu, bệnh tiểu đường,…;

Triệu chứng bệnh són tiểu

– Són tiểu có thể xảy ra thường xuyên và nhiều, không thường xuyên và ít tùy theo mức độ hoạt động của bệnh nhân, có thể bị 1 tuần từ 1-2 lần hoặc nhiều hơn;

– Các triệu chứng đi kèm: Tiểu lắt nhắt trong ngày (hơn 1 lần trong 2 tiếng đồng hồ, phải thức dậy đi tiểu 2 lần trong 1 đêm), tiểu gắt, đái dầm.

Trên đây là những nguyên nhân, triệu chứng bệnh són tiểu mà các bạn cần biết để có thể tìm ra cho mình cách phòng ngừa, chữa trị bệnh són tiểu phù hợp từ những nguyên nhân cụ thể để có thể tự tin trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày. Chứng són tiểu tuy là một căn bệnh khiến bệnh nhân rất ngại ngùng, khó chịu nhưng không phải là không chữa được và có thể chữa trị triệt để. Chính vì vậy, hãy tự biết cách giữ gìn và nâng cao sức khỏe của chính mình bằng những biện pháp phù hợp, chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích mỗi ngày nhé.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook