Thứ Ba, 17/10/2017 | 18:33

BCS thường dài hơn “của quý” khi cương cứng khiến nhiều nam giới cảm thấy không thoải mái.

Theo Queensland Times, BCS được biết đến là phương pháp tránh thai hiệu quả và giúp ngăn chặn các bệnh lây qua đường TD, nhưng số lượng người dùng BCS ở Australia đang giảm.

Một nghiên cứu được thực hiện gần đây đối với những người đàn ông độc thân, dị tính ở Australia, kết quả cho thấy chỉ có 1/3 (khoảng 35%) sử dụng BCS trong lần quan hệ gần nhất với bạn tình.

Nhiều nam giới ở Australia cho rằng BCS dài hơn dương vật nên không thoải mái khi sử dụng.

Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Xã hội về Y tế của Australia, cho thấy chỉ 47% nam giới đồng tính và lưỡng tính trong diện khảo sát dùng BCS với bạn tình không quen biết.

Nam giới thường kêu ca về sự khó chịu, giảm cảm giác và không thoải mái khi đeo BCS, do kích thước chuẩn của BCS lớn hơn chiều dài trung bình của cậu nhỏ, tờ Queensland Times cho hay.

Theo New York Times, BCS chuẩn có chiều dài ít nhất là 17 cm. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chiều dài trung bình của cậu nhỏ là 14,5 cm, ngắn hơn BCS chuẩn 2,5 cm.

Tiến sĩ Debbie Herbenick, Đại học Indiana, Mỹ, cho hay: “BCS phải đủ dài để phù hợp với hầu hết nam giới, nhưng chiều dài quá mức có thể bị lỏng”.

Tiến sĩ Debbie và các cộng sự đã tiến hành khảo sát với 1.661 nam giới sống ở Mỹ, kết quả cho thấy 83% trường hợp có chiều dài cậu nhỏ trung bình là 14,15 cm, ngắn hơn so với chiều dài chuẩn của BCS.

Theo kết quả nghiên cứu toàn cầu của các nhà khoa học Anh được đăng tải trên Tạp chí BJU International, chiều dài trung bình của cậu nhỏ khi cương cứng là 13,12 cm.

Một khảo sát với những thanh niên từ 18 đến 29 tuổi tham gia một đại nhạc hội ở Australia, 48% cho biết BCS bị tuột khi đang quan hệ.

Tiến sĩ Debbie Herbenick cho biết, việc giáo dục sử dụng BCS và khuyến cáo dùng thêm chất bôi trơn quan trọng hơn việc sản xuất nhiều kích cỡ BCS.

“Một số nam giới thích loại bao cao su phù hợp với cậu nhỏ của họ. Tuy nhiên, nhiều người khác và bạn tình vẫn an toàn với BCS hiện có”, tiến sĩ Debbie Herbenick nói với tờ New York Times.

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook