Thứ Sáu, 22/09/2023 | 09:03


Lo ngại virus Nipah có thể gây ra một đại dịch trên toàn cầu

Đại dịch covid 19 được ví như thảm hoạ trong thế kỷ 21 để lại những ký ức đau thương không thể quên đối với mỗi gia đình, quốc gia. Đối diện với thiên tai, dịch bệnh & làn ranh mong manh của sự sống mỗi cá nhân mới thấu hiểu được sức mạnh, sự đoàn kết chống dịch của các các quốc gia trên toàn thế giới. Ba năm trôi qua, cuộc sống đã dần ổn định trở lại, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại tiếp tục cảnh báo về một loại virus mới mang tên Nipah có khả năng gây ra một đại dịch khác trên toàn cầu.

Trên trang web, WHO tuyên bố “Virus Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người”. Đây là căn bệnh có khả năng gây ra một đại dịch khác trên toàn cầu, bất kỳ đợt bùng phát nào cũng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Số liệu thống kê cho thấy “Hai người đã chết ở Ấn Độ do virus Nipah trong những tuần gần đây và nhiều người khác mang căn bệnh chết người, giết chết tới 75% số người bị lây nhiễm”. Để ngăn ngừa bệnh lây lan trong cộng đồng, Ấn Độ đã ngăn chặn virus bằng cách đóng cửa các trường học, công ty, phương tiện giao thông công cộng, không tổ chức hội họp đông người…

Lo ngại virus Nipah có thể gây ra một đại dịch trên toàn cầu
Lo ngại virus Nipah có thể gây ra một đại dịch trên toàn cầu

Do đặc tính của virus Nipah dễ lây lan, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 45 ngày, người mang virus Nipah không có triệu chứng và cảm thấy khỏe mạnh ngay cả khi đã lây nhiễm sang người khác nên nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng rất cao, dễ tạo thành đại dịch. Đến thời điểm hiện tại không có vắc xin hoặc thuốc chữa bệnh nhiễm Nipah do đó việc điều trị là làm giảm các triệu chứng gồm sốt, nhức đầu, ho, đau họng, nôn mửa…

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị mất phương hướng, co giật, hôn mê hoặc sưng não (viêm não). Con số thống kê từ thực tế cho thấy một số bệnh nhân sống sót sau đợt nhiễm Nipah xuất hiện các triệu chứng thần kinh lâu dài như co giật, thay đổi tính cách thất thường…

Lời kết

Virus Nipah có thể lây nhiễm sang nhiều loài động vật khác nhau như ngựa, lợn, cừu, dê, mèo, chó và đặc biệt là dơi. Virus được mang đi bởi những con dơi ăn quả sau đó đi tiểu làm ô nhiễm trái cây. Những người không may ăn phải loại quả này sẽ nhiễm virus, bị bệnh và lây truyền cho gia đình, người thân tạo thành đại dịch nếu không được kiểm soát.

Để bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh Virus Nipah phát triển trên diện rộng, WHO khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với chó mèo hoang, đảm bảo chế độ ăn sạch, uống sạch, đặc biệt khi ăn các loại trái cây cần rửa, ngâm kỹ bằng nước muối trong thời gian từ 15 đến 20 phút, khi đến những nơi tập trung đông người nên đeo khẩu trang tránh lây truyền các bệnh qua đường hô hấp…  

Được biết đợt bùng phát virus Nipah xảy ra lần đầu tiên vào năm 1998 ở lợn và người chăn nuôi lợn ở Malaysia và Singapore. Các đợt bùng phát tiếp theo ghi nhận vào năm 2018, 2019 và 2021. Năm 2023 đợt bùng phát tập trung ở bang Kerala phía nam Ấn Độ và  nhiều khả năng lây lan trên diện rộng vì vậy người dân cần có những kiến thức để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, tránh để xảy ra những đại dịch tiếp theo.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook