Thứ Năm, 01/02/2018 | 08:13

Đầu năm 2018, thế giới lại tiếp tục đón nhận tin vui khi lần đầu tiên Trung Quốc cấy ghép thành công tai từ tế bào sụn cho 5 em nhỏ bị mắc chứng “tai nhỏ”.

Tìm hiểu về chứng bệnh “tai nhỏ”

Chứng “tai nhỏ” là tình trạng một trẻ em sinh ra với một bên tai phát triển bất thường hoặc hoàn toàn không có tai – có thể làm yếu khả năng nghe. Hiện tượng này xuất hiện với tỉ lệ 1/5.000 ca sinh, phụ thuộc vào chủng tộc. Chứng “tai nhỏ” phổ biến trong nhóm người Mỹ La tinh, Châu Á, người thổ dân Mỹ da đỏ và người Andean.

Hiện tại, các phương án chữa chứng “tai nhỏ” phổ biến là gắn tai giả bằng chất dẻo hoặc dùng sụn ở sườn để tạo thành chiếc tai mới.

Giải pháp đặc biệt

Các nhà nghiên cứu cho biết đã thu thập tế bào sụn của 5 trẻ em bị mắc chứng “tai nhỏ” để nuôi thành tế bào sụn mới và tạo hình chiếc tai mới cho riêng mỗi bệnh nhân. Tai mới được nuôi trong khuôn in 3-D theo hình dáng chiếc tai lành của người bệnh. Kết quả nghiên cứu được đăng vào số tháng 1 trên tạp chí EbioMedicine và là nghiên cứu đầu tiên đã thành công trên cùng lúc nhiều người.

Hình ảnh quá trình cấy ghép và phát triển tai từ mô sụn của các nhà khoa học – Ảnh: EBioMedicine

Nghiên cứu viết: “Chúng tôi đã thành công trong việc tạo hình, nuôi cấy và tái tạo chiếc tai riêng cho 5 bệnh nhân”. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đề xuất nên theo dõi các bệnh nhân trong thời gian 5 năm sau phẫu thuật.

Giáo sư Lawrence Bonassar, về công nghệ y sinh học tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York, Mỹ cho biết: “Khả năng tạo hình sụn cho việc tạo hình cho các bệnh nhân tai nhỏ là mục tiêu của của cộng đồng các nhà khoa học về nuôi cấy mô trong suốt hơn hai thập kỉ qua. Giáo sư Bonassar không tham gia vào nhóm nghiên cứu nhưng là một chuyên gia về tạo hình tai từ kĩ thuật in 3-D.

Ông nói: “Công trình nghiên cứu này cho thấy kỹ thuật nuôi cấy mô để tái tạo tai và các mô sụn khác sẽ sớm phổ biến trong các phòng khám chữa bệnh”.

Phương pháp đã được ứng dụng trên chuột trong thập niên 90

Phương pháp trên đã được ứng dụng trên chuột từ năm 1997. Cái mới là đây là lần đầu tiên các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp này trên 5 bệnh nhân và theo dõi trong một thời gian dài.

Năm trẻ em tham gia vào chương trình gồm: một bé gái 6 tuổi, một bé gái 9 tuổi, một bé gái 8 tuổi, một bé trai 7 tuổi và một bé gái 7 tuổi. Tất cả đều có một bên tai nhỏ – bên còn lại lành lặn.

Các nhà khoa học dùng máy chụp CT và máy in 3-D để tạo ra chiếc khuôn sinh học phân hủy được theo hình dáng của chiếc tai lành. Sau đó, họ lấy sụn từ chiếc tai bị chứng tai nhỏ và nuôi trong khuôn trong 3 tháng để tạo dáng chiếc tai hoàn chỉnh. Sau đó họ cấy chiếc tai mới cho bệnh nhân và theo dõi thường xuyên sau quá trình cấy ghép. Bệnh nhân được theo dõi lâu dài nhất là 2,5 năm.

Được biết, trong số 5 trường hợp, 4 trường hợp cho thấy sự hình thành sụn rất rõ ràng sau 6 tháng ghép tai và 3 bệnh nhân có chiếc tai mới giống hệt chiếc tai khỏe mạnh về kích thước, góc cạnh và hình dáng. Hai trường hợp bị móp méo nhẹ sau khi được phẫu thuật ghép tai.

Theo Tuoitre.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook