Thứ Hai, 09/03/2020 | 10:03

Cô gái vô ý thức đã khiến các ban ngành và người dân Hà Nội “vất vả” ra sao?

Tính đến 9h ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn, đã xuất viện và o ca tử vong.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đang được cách ly điều trị gồm có:

– 1 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh, sang du lịch tại Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3 (BN17).

– 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3 (BN18)

– 2 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

– 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

– 9 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể: BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN30: 66 tuổi, quốc tịch Anh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định thành phố đã làm nhiều biện pháp phòng dịch bệnh từ rất sớm, cũng như thực hiện khẩn trương các biện pháp khi có tình huống bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới.

Với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, theo ông Huệ, hiện qua xác minh đã có 33 trường hợp tiếp xúc gần và 90 trường hợp tiếp xúc với người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

“Càng những lúc thế này càng không được chủ quan, không lơ là, không để bị động, bất ngờ, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng quá mức, phải tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của thành phố và cả nước”, ông Huệ nói.

Ông Huệ nhấn mạnh quan điểm cẩn trọng để không áy náy, vì vậy tinh thần là nâng lên một cấp theo kịch bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tức là làm thừa còn hơn.

“Đáng lẽ là cách ly tại nhà thì có thể cách ly tập trung, đáng cách ly tập trung thì đưa vào cơ sở y tế. Tinh thần là phải cao hơn một mức… và một vấn đề nữa là phải rất trách nhiệm, trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng, với dân và với sự an toàn của thủ đô cũng như của cả nước”, ông Huệ nói.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, đã quyết định nâng thêm một mức cảnh báo về dịch COVID-19.

“Mức cảnh báo này cao hơn mức cảnh báo đã nêu của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống dịch COVID-19, tức là coi tất cả những trường hợp tiếp xúc của tiếp xúc là những người tiếp xúc với bệnh nhân. Có nghĩa là phải xác minh đến những trường hợp F4.

Đến nhóm F3 hiện đã xác minh có 90 người tiếp xúc với người đã tiếp xúc với bệnh nhân, thì khi xác minh mở rộng đến nhóm F4, F5, số người sẽ còn tăng hơn nữa. Với những người F4, F5 này thì tổ chức cách ly 14 ngày tại nhà nhưng đề nghị cách ly nghiêm túc, có thông tin đến hàng xóm và đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Những trường hợp tiếp xúc với người đã tiếp xúc với bệnh nhân, cần ứng xử như với bệnh nhân, vì vậy Sở Y tế phải đưa và các bệnh viện để thực hiện cách ly”, ông Chung chỉ đạo.

Hà Nội suốt cả đêm 6-3 đã thực hiện rà soát, cách ly 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Các danh sách F3, F4 đã ngay lập tức được thực hiện. Công an, dân phòng và các ban ngành đã vào cuộc thực hiện quyết liệt như chỉ đạo trên.

Hi vọng Hà Nội sẽ khống chế tốt dịch lần này.

Cũng ghi nhật tại thời điểm 9h ngày 09/03/2019

Tổng số ca lây nhiễm trên toàn thế giới: 110,034

Tại TQ: 80,735 ca

Tại Italy: 7373 ca

Tại Hàn Quốc: 7313 ca

Tại Iran: 6566 ca

Tại pháp: 1209 ca

Tại Đức: 1040 ca

Tại Mỹ: 547 ca

Tại Nhật 502 ca ngoài du thuyền Diamond Princess

Tổng số ca tử vong: 3824 ca

Tổng số ca đã khỏi: 61941 ca

Ba mức cảnh báo mức lây nhiễm dịch bệnh như sau:

Cấp 3 – Cảnh báo (cao nhất)

Cấp 2 – Cảnh giác

Cấp 1 – Theo dõi.

Ý, Iran và Hàn Quốc thuộc nhóm ”Cấp 3 – Cảnh báo”. Hà Nội nâng mức cảnh báo lên cấp 2 – Cảnh giác

Yhocvn.net tổng hợp

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook