Thứ Hai, 27/06/2016 | 12:51

Với các bé dưới 3 tuổi, chỉ nên cho nghe bài hát thiếu nhi, không nên để trẻ nhìn màn hình.

Ở Việt Nam, trẻ thành phố ít có nơi vui chơi, vận động, không có mấy câu lạc bộ thể thao hay thư viện…, nên cha mẹ đành nhờ các kênh truyền hình, kênh video giúp con được giải trí, học kiến thức mới, và học tiếng Anh.

Chương trình TV và video thế nào thì hợp với trẻ nhỏ

Ảnh minh họa: Telegraph.

Để tránh các ảnh hưởng tiêu cực của truyền hình, video đến con, với các em bé 0-3 tuổi, cha mẹ nên dùng các bài hát và chỉ nên cho con nghe chứ không xem. Lưu ý: 

1. Xem xong một clip giúp con hiểu, thực hành, làm lại được nếu có thể.

2. Giới hạn thời gian 10-20 phút mỗi ngày.

3. Video minh họa bằng hình ảnh thật tốt hơn hình vẽ.

4. Video em bé hát thì tốt hơn người lớn hát bài của em bé.

5. Video lời bài hát rõ thì tốt hơn nhạc to át mất lời hát. Em bé cần học ngôn ngữ.

6. Video dùng nhiều ngôn ngữ cơ thể minh họa thì tốt hơn là chỉ hát không.

7. Video miêu tả được theo nội dung bài hát thì tốt hơn là minh họa sai nội dung bài hát.

8. Video nhạc chậm tốt hơn nhạc nhanh.

Nếu các bố mẹ có thời gian, tốt nhất là không dùng công nghệ trước 6 tuổi và chơi với con, đưa con đi chơi. Nếu không thể, hãy áp dụng những gợi ý trên để chọn đúng chương trình và kiến thức cho con xem thay vì để con ngồi xem phim người lớn hay hoạt hình không phù hợp với độ tuổi.

Lê Mai Hương
Giáo viên Montessori 

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook