Thứ Bảy, 02/04/2016 | 13:01

Trong khi các tù nhân được khuyến cáo dành một giờ bên ngoài trời mỗi ngày, thì 1/3 trẻ em chỉ dành nửa thời gian đó.

Nghiên cứu mới đây của một hãng bột giặt Anh khảo sát trên 12.000 phụ huynh trên thế giới, đưa ra một kết luận bất ngờ: Trẻ em hiện giờ ít vận động hơn cả tù nhân.

Trong khi các tù nhân được khuyến cáo dành một giờ bên ngoài mỗi ngày, thì 1/3 trẻ em chỉ chơi ngoài trời một ngày chưa đến 30 phút.

Bản báo cáo cho biết trẻ em đang dần quay lưng với các hoạt động vui chơi bên ngoài. Nhiều trẻ thích các trò chơi máy tính, công nghệ hơn là vận động tay chân. Nghiên cứu chỉ ra 74% trẻ em dành ít hơn 60 phút mỗi ngày chơi ngoài trời, và 18% không ra ngoài chơi chút nào.

Trẻ em ngày nay ít vận động hơn cả tù nhân

Nhiều trẻ em ngày nay say mê các trò chơi công nghệ hơn là vận động ngoài trời.

3/5 phụ huynh tham gia khảo sát cho rằng trẻ em ngày nay thiếu cơ hội được vận động ngoài trời so với các thế hệ trước. Trong đó, cứ 10 bố mẹ thì có một người cũng không bao giờ tham gia các hoạt động ngoài trời với con.

Một số phụ huynh ở Anh biện hộ việc hạn chế cho con chơi bên ngoài là do thời tiết không tốt (82%) và không có thời gian (31%). Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết đây không phải lý do thuyết phục.

Chính vì trẻ có ít thời gian vận động bên ngoài nên nhiều bé có kiến thức về thiên nhiên kém. Hơn một nửa các bé ở Anh không biết cây sồi trông thế nào và gần 2/3 trẻ không biết đến một loại hoa phổ biến ở nước này.

Clare Logan, trưởng nhóm nghiên cứu này, cho biết: “Chúng tôi thực sự sốc khi phát hiện trẻ em ngày nay ít chơi ngoài trời hơn cả tù nhân. Việc này mang lại những hậu quả nghiêm trọng. Việc vận động, vui chơi bên ngoài sẽ giúp các bé vui vẻ và khỏe mạnh hơn”.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook