Thứ Sáu, 30/03/2018 | 10:07

Một hy vọng bừng sáng đã được thắp lên trong thế kỷ 21 khi các nhà khoa học thử nghiệm một loại vắc xin người trên chuột có tác dụng tiêu diệt 97% khối u ung thư. Qua đó mở ra hy vọng sống cho những bệnh nhân đang đối mặt với căn bệnh trầm kha mang tên “thần chết”.

Loại vắc xin mới được thử nghiệm trên chuột có tác dụng tiêu diệt 97% khối u ung thư chỉ gây ra một số phản ứng phụ là sốt và đau nhức ở vết tiêm.

Thời gian đầu, vắc xin sẽ được tiến hành thử nghiệm trên những bệnh nhân bị ung thư hạch bạch huyết mức độ nhẹ. Nó chứa hai loại thuốc đã được chứng minh là an toàn với bệnh nhân. Theo Daily Mail, người tham gia thử nghiệm cũng sẽ không phải trải qua bất kỳ liệu pháp hóa trị nào.

So với các loại vắc xin cũ, vắc xin mới hoạt động có những điểm khác biệt. Nó không tạo ra sự miễn dịch lâu dài mà sẽ kích hoạt hệ miễn dịch tấn công khối u. Các chuyên gia phân tích, cách điều trị này nhanh mang lại hiệu quả, chi phí tương đối thấp và giảm tối thiểu nguy cơ bị phản ứng phụ.

Tiến sĩ Ronald Levy, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ), nói với Daily Mail “Ung thư là vấn đề y học lớn với con người và chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi tìm ra giải pháp chữa trị nó hiệu quả nhất cho mọi người”.

Theo kế hoạch, các nhà khoa học tại Đại học Stanford sẽ tuyển khoảng 35 bệnh nhân tham gia thử nghiệm loại vắc xin đặc biệt này vào cuối năm nay…Tuy nhiên vẫn chưa biết rõ chính xác thử nghiệm vào thời gian nào trong năm.

Theo Daily Mail, sau thử nghiệm, loại vaccine mới sẽ có mặt trên thế giới sau ít nhất là 2 năm nữa.

Thử nghiệm vắc xin người trên chuột có tác dụng tiêu diệt 97% khối u ung thư

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook