Thứ Sáu, 17/11/2017 | 10:50

Những phương pháp điều trị huyết áp hiện nay gồm sử dụng thuốc, áp dụng chế độ ăn uống, luyện tập…điều độ, khoa học. Nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy khi trị bệnh nướu cấp tập có thể giúp giảm huyết áp ở những người chịu rủi ro huyết áp cao, theo UPI.

Các chuyên gia của Bệnh viện Trực thuộc Số 1 của Đại học Tôn Dật Tiên (Trung Quốc) đã tiến hành nghiên cứu trên 107 đàn ông và phụ nữ trên 18 tuổi bị tiền tăng huyết áp (tức huyết áp ở mức bình thường cao) và bệnh nướu từ trung bình đến nghiêm trọng. Một nửa trong số này được điều trị bệnh nướu cấp tập và nửa còn lại được điều trị chuẩn mực.

Điều trị chuẩn mực bao gồm các hướng dẫn vệ sinh răng miệng cơ bản và làm sạch răng bằng cách cạo bỏ mảng bám bên trên đường nướu. Điều trị cấp tập gồm làm sạch chân răng, chữa trị bằng kháng sinh và nhổ răng, nếu cần thiết.

Kết quả sau một tháng được chữa trị bệnh nướu, huyết áp tâm thu, số cao nhất trong máy đo ở nhóm chữa trị cấp tập thấp hơn 3 điểm so với nhóm chữa trị chuẩn. Con số cuối trong máy đo không có sự khác biệt về huyết áp tâm trương.

Sau 3 tháng điều trị, huyết áp tâm thu thấp hơn gần 8 điểm và huyết áp tâm trương thấp hơn gần 4 điểm ở nhóm chữa trị cấp tập. Đặc biệt, sau 6 tháng, huyết áp tâm thu thấp hơn gần 13 điểm và huyết áp tâm trương thấp hơn gần 10 điểm ở nhóm chữa trị cấp tập.

Với những kết quả ấn tượng trên, tiến sĩ Jun Tao thuộc nhóm nghiên cứu vui mừng cho biết “Cuộc nghiên cứu cho thấy lần đầu tiên riêng việc can thiệp nha chu cấp tập có thể làm giảm huyết áp, ngăn chặn tình trạng viêm và cải thiện chức năng màng trong”. Đây cũng là lời nhắc nhở người dân cần giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ giúp giảm thiểu những triệu chứng liên quan đến huyết áp.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook