Thứ Sáu, 05/01/2018 | 11:09

Thế kỷ công nghệ việc phát tán thông tin trên mạng xã hội có sự lan tỏa “chóng mặt”. Bên cạnh những yếu tố tích cực, không hiếm những thông tin thiếu khoa học gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Vừa qua, trên trang Reddit, một người đàn ông đã chia sẻ về việc anh này vừa làm một thử nghiệm, sử dụng que thử thai. Điều bất ngờ là que thử thai báo hai vạch – đồng nghĩa với việc có thai. Để tìm lời giải, người đàn ông này đã đến bác sĩ để khám và thật ngạc nhiên họ đã tìm thấy một khối u nhỏ trong tinh hoàn bên phải của anh ta. Từ câu chuyện của mình, người đàn ông này khuyên những người khác nên kiểm tra cơ thể mình thường xuyên để biết được những gì đang xảy ra với mình sớm nhất.

Các bác sĩ đã tìm thấy một khối u nhỏ trong tinh hoàn của một người đàn ông sau khi anh này dùng que thử thai phát hiện 2 vạch.

Que thử thai là một dụng cụ xét nghiệm định tính beta HGG – một hormone có trong máu và nước tiểu, được sản xuất bởi các tế bào hình thành nhau thai. Que sẽ cho kết quả 2 vạch nếu như hormone HCG đủ cao, nghĩa là chỉ xuất hiện ở nữ giới sau khi trứng được thụ tinh.

Dưới góc độ chuyên môn, BS Lưu Quốc Khải, Trưởng khoa Đẻ 2, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, thông tin trên là không có cơ sở khoa học và khuyến cáo “Đừng có nghe thông tin chia sẻ trên mạng xã hội mà kết luận bị bệnh”.

Ở một luận điểm khác, BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội cho rằng: “Thông tin nam giới dùng que thử thai lên 2 vạch để phát hiện bệnh không hẳn là không có cơ sở. Nếu que thử thai không hỏng mà lên 2 vạch thì chắc chắn nam giới đã có bất thường về sức khỏe, nội tiết tố và nên đi khám ngay để tìm ra bệnh. Tuy nhiên, trường hợp nam giới dùng que thử thai lên 2 vạch là điều vô cùng hiếm gặp”.

Bác sĩ Dung cho hay “Chỉ phụ nữ mang thai và người có bệnh lí làm tăng HCG mới làm cho que thử thai xuất hiện 2 vạch. Lúc đó nên đi khám ngay. Tuy vậy, không phải ai bị ung thư tinh hoàn khi dùng que thử thai cũng lên 2 vạch”.

Từ những phân tích trên, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM khuyến cáo, dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư tinh hoàn là xuất hiện một khối u nhỏ không đau, vì vậy phái mạnh nên tự kiểm tra cơ thể mình mỗi tháng để phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Trường hợp ung thư tinh hoàn phát hiện muộn, ngoài việc cắt bỏ tinh hoàn còn phải phẫu thuật nạo vét các hạch di căn, nhất là hạch di căn ở vùng sau phúc mạc. Để chẩn đoán chính xác có phải ung thư không, cần làm thêm các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm tinh hoàn, chụp ngực – bụng cắt lớp và sinh hóa máu vì vậy việc dùng que thử thai để xác định bệnh là không có cơ sở khoa học.

Theo Dân Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook