Thứ Sáu, 21/07/2017 | 21:10

Một phụ nữ Trung Quốc đang kiện cơ sở thẩm mỹ sau khi để bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt phẫu thuật nâng ngực khiến cô bị biến chứng.

Li Ying, sống tại tỉnh Chiết Giang đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân ở thành phố Gia Hưng (Trung Quốc) để thực hiện phẫu thuật tăng kích thước vòng một. Sau ca phẫu thuật, ngực của Li bắt đầu xuất hiện mủ và chất dịch lỏng chảy ra từ miệng vết mổ. Thậm chí, phần núm vú của cô bị thâm đen và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hoại tử.

Li đã gửi một bức ảnh chụp tình trạng vòng một của mình cho người đã phẫu thuật cho cô và vị bác sĩ này đã quả quyết rằng đó là phản ứng hoàn toàn bình thường, không có gì phải lo lắng cả. Người này còn cho biết Li có thể đến bệnh viện để kiểm tra nếu muốn.

Thẩm mỹ viện để bác sĩ răng phẫu thuật nâng ngực

Nhiều người mất tiền oan và gặp biến chứng nguy hiểm vì phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở nhỏ lẻ. Ảnh: Shanghaiist.

Li không nghe theo vị bác sĩ kia, cô đã đến khám tại một bệnh viện lớn ở Thượng Hải. Tại đây, các bác sĩ xác định cô gặp biến chứng nghiêm trọng từ việc phẫu thuật ngực. Vòng một của Li bị biến dạng nghiêm trọng, không những chỉ phần mô mà các dây thần kinh cũng bị tổn thương.

Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, Li Ying quyết định khởi kiện cơ sở thẩm mỹ trên, buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là đội ngũ đã tiến hành phẫu thuật cho cô.

Điều đáng nói là Li hoàn toàn bị sốc khi phát hiện ra người phẫu thuật cho cô là một bác sĩ chuyên khoa răng miệng và không có giấy phép cũng như chuyên môn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Rất may mắn tình trạng biến chứng của Li đã được giải quyết triệt để và không gây ra hậu quả đáng tiếc.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook