Thứ Hai, 17/03/2025 | 16:33

Rối loạn tiền đình thường gặp ở lứa tuổi trung niên và người cao tuổi gây ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Những người đã từng mắc căn bệnh này mới thấu hiểu “nỗi khổ” lực bất tòng tâm mỗi khi trời đất quay tròn, đảo lộn tay phải bám chặt lấy thành giường, bậu ghế hoặc bất kỳ một vật dụng gì để đứng vững… Theo thống kê, càng lớn tuổi các triệu chứng bệnh càng nặng nề do sự suy giảm chức năng của hệ cơ quan tiếp nhận thông tin. Vậy những yếu tố nguy cơ nào dẫn đến căn bệnh này?

Tiền đình là bộ phận thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai hai bên có vai trò cân bằng cơ thể, duy trì trạng thái thăng bằng ở các tư thế trong hoạt động, phối hợp các bộ phận cử động như mắt, tay, chân, thân mình… Tình trạng này xảy ra do quá trình truyền dẫn và tiếp nhận thông tin của tiền đình bị rối loạn hoặc tắc nghẽn do dây thần kinh số 8 hoặc động mạch nuôi dưỡng não bị tổn thương hay các tổn thương khác ở khu vực tai trong và não. Điều này khiến cho tiền đình mất khả năng giữ thăng bằng, cơ thể loạng choạng gây hoa mắt, chóng mặt, quay cuồng, ù tai, buồn nôn… Những triệu chứng này lặp đi lặp lại nhiều lần và xuất hiện đột ngột khiến cuộc sống của người bệnh bị đảo lộn gây ảnh hưởng tới cuộc sống và khả năng lao động của người bệnh. Bệnhh khi đi kèm với một số bệnh lý như thiếu máu não, huyết áp cao, tiểu đường… dễ dẫn đến đột quỵ, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Bệnh được phân thành nhiều loại với những dấu hiệu khác nhau vì vậy việc áp dụng phương pháp điều trị cũng khác nhau để ngăn ngừa các nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt và cuộc sống của người bệnh. Triệu chứng điển hình là thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, khó kiểm soát cơ thể, đứng không vững, mất thăng bằng khi thay đổi tư thế đứng hoặc ngồi. Đôi lúc buồn nôn hoặc nôn mửa, một số đau đầu thường xuyên, thính lực giảm, bị ù tai, cảm giác tê, run rẩy ở tay chân….

Có hai loại rối loạn tiền đình gồm rối loạn tiền đình có nguồn gốc ngoại biên và rối loạn tiền đình có nguồn gốc trung ương. Các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm giới tính nữ tuổi từ 40 trở lên, người mắc bệnh tim mạch và rối loạn trầm cảm.

Các dấu hiệu phụ thuộc vào mức độ của bệnh. Mỗi người sẽ gặp phải những triệu chứng khác nhau. Đối với rối loạn tiền đình có nguồn gốc ngoại biên do tổn thương hệ tiền đình ngay tại vùng tai trong triệu chứng thường mạnh. Bệnh nhân thường xuất hiện các cơn chóng mặt và mất thăng băng nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thống kê cho thấy đa số mọi người hay mắc nhóm bệnh này.

Theo các chuyên gia, yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn tiền đình đầu tiên phải kể đến là tuổi tác. Bất cứ ai dù ở độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh rối loạn tiền đình tuy nhiên người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người trẻ. Thống kê cho thấy cứ 100 người trên 40 tuổi trở lên thì có khoảng 35 người mắc bệnh. Đặc biệt là những người tiền sử bị chóng mặt hoặc những người đã từng bị chóng mặt có nhiều khả năng bị choáng váng, hoa mắt, mất thăng bằng… trong tương lai tăng nguy cơ bị bệnh rối loạn tiền đình. Qua đó các chuyên gia khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu rối loạn tiền đình như hoa mắt, chóng mặt…không rõ nguyên nhân người dân cần đi khám càng sớm càng tốt để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có phương pháp điều trị bệnh ngay từ thời gian đầu…

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Hai loại rối loạn tiền đình, những điểm khác biệt

Nguyên nhân gây rối loạn tiền đình?

Lạm dụng lá ngải cứu gây ảnh hưởng gì cho sức khỏe?

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook