Thứ Bảy, 05/09/2015 | 11:03

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mỗi người có cách nói riêng để con không gây rối ở siêu thị hay ngừng ăn những món không có lợi cho sức khỏe.

Những lời khuyên răn trực tiếp thường không đem lại nhiều hiệu quả với trẻ còn quá nhỏ nên bố mẹ nghĩ ra nhiều câu dọa khá hài hước:

– Không, đó không phải là Coca đâu, đó là nước màu đen mà con không thích uống.

– Khi đưa con đi siêu thị, mẹ thường nói: “Mỗi lần con chạm vào thứ gì đó, một con mèo con sẽ chết”.

– Họ không bán pin dự phòng cho món đồ chơi này đâu con.

– Nếu chiếc xe bán kem không phát nhạc nữa có nghĩa là kem đã hết.

– Bố mẹ dụ con ăn mực bằng cách nói: “Đó là hành tây Italy”.

– Nếu ăn bánh quy chưa chế biến xong, con sẽ nuốt phải con sâu.

– Bé đã khóc khi nuốt kẹo cao su vì bố mẹ bảo: “Nếu nuốt bã kẹo, con sẽ gặp chuyện trong WC”.

– Nếu con không trật tự khi xếp hàng mua đồ ăn, con sẽ có một bữa ăn buồn bã.

– Nếu không nắm tay người lớn khi qua đường, dầu nhớt sẽ xuất hiện khiến con đi lại khó khăn.

– Bố mẹ vẫn nói: “Khi con nói dối, tai con sẽ chuyển sang màu đỏ”. Bởi vậy, khi không thành thật, tôi thường bịt tai lại.

– Mẹ giải thích: “Động đất là do hai hành tinh đánh nhau”.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook