Thứ Bảy, 21/07/2018 | 11:13

Rất nhiều lý do giải thích tại sao những phương pháp để giảm các cơn đau do ung thư cho những bệnh nhân còn chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo truyền thống thì những loại thuốc loại có thuốc phiện mạnh được sử dụng để điều trị đau cấp tính, nặng, nhưng việc sử dụng dài hạn thuốc này được khuyến cáo là không nên dùng vì nó có thể gây quen thuốc, gây lệ thuộc vào thể chất và tâm lý.

Quen thuốc là một trạng thái trong đó cần thiết phải cho những liều càng ngày càng tăng lên mới có thể giữ được hiệu quả giảm đau như lúc ban đầu. Lệ thuộc thể chất biểu hiện ra bằng xuất hiện những dấu hiệu đau cấp tính khi bị tước bỏ thuốc nghĩa là khi bất thần ngắt dùng thuốc hoặc cho điều trị bằng một thứ thuốc đối kháng. Lệ thuộc tâm lý khác với lệ thuộc thể chất và then thuộc. Nó có đặc tính là thèm thuốc, y tá và cả những bệnh nhân do lầm tưởng rằng lệ thuộc vào thể chất và lệ thuộc tâm lý là một nên đã dẫn đến việc sử dụng các thuốc giảm đau có thuốc phiện không đầy đủ. Một lý do khác của việc sử dụng thuốc không đầy đủ là do không hiểu biết về những tính chất dược lý lâm sang của thuốc

Nguyên nhân không thể làm giảm các cơn đau do ung thư cho người bệnh
Nguyên nhân không thể làm giảm các cơn đau do ung thư cho người bệnh

Nói vắn tắt những nguyên nhân chính của việc điều trị đau do ung thư không đầy đủ là:

– Nhiều bác sĩ, chuyên gia, người chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân không nhận thức và biết về những phương pháp mới được công nhận để điều trị đau di ung thư một cách thỏa đáng.

– Phần lớn khi sử dụng các loại thuốc này sẽ không mang lại lợi lộc gì cho đơn vị điều trị cũng như việc quản lý

– Rất nhiều vùng không có khả năng tự cung cấp được những loại thuốc thiết yếu để làm giảm các cơn đau do ung thư.

– Cả những bệnh nhân ung thư và quần chúng nói chung đều sợ nghiện thuốc, dù cho những loại thuốc có thuốc phiện mạnh này có thể dễ dàng được cung cấp để làm giảm những cơn đau

– Sinh viên các trường y, các thầy thuốc, y tá và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc sức khỏe khác không được giảng dạy một cách có hệ thống về việc điều trị đau do ung thư, họ không cảm nhận được sự đâu đớn tột cùng của người bệnh.

Nguyên nhân không thể làm giảm các cơn đau do ung thư cho người bệnh

Bài liên quan: Những loại ung thư nào có khả năng được chữa khỏi cao

Yhocvn.net

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook