Thứ Năm, 18/01/2018 | 15:28

Vào năm 2012, cô gái người Mỹ 24 tuổi đã bị nhiễm độc sau khi sử dụng một loại băng vệ sinh dạng tampon.

Vào năm 2012, cô gái người Mỹ Lauren Wasser, 24 tuổi đã bị nhiễm độc sau khi sử dụng một loại băng vệ sinh dạng tampon. Cô ngay sau đó nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải cưa bỏ chân phải và mới tuần trước đã phải bỏ nốt chân trái do quá đau đớn.

Theo đó, cô gái này bị hội chứng sốc nhiễm độc do nhiễm trùng (TSS) vì sử dụng băng vệ sinh dạng tampon loại ‘super plus’ trong một kỳ “đèn đỏ” cách đây hơn 5 năm.

Người phụ nữ suýt nữa mất mạng vì sử dụng băng vệ sinh sai cách, phải chấp nhận cắt bỏ cả 2 chânNgười mẫu Lauren Wasser đã chấp nhận cắt chân còn lại của mình.

Căn bệnh mà Lauren mắc phải được gọi là hội chứng sốc chất độc, một biến chứng nguy hiểm đến tính mạng liên quan đến một số bệnh nhiễm khuẩn. Đây là hậu quả của độc tố do vi khuẩn Staphylococcus aureus (Staph) hoặc Streptococus (Strep) gây ra.

Các hộp băng vệ sinh thường đi kèm với một cảnh báo về sự lây nhiễm độc tính chết người nếu không thay nó sau khoảng 8 tiếng sử dụng, mặc dù Wasser nói rằng cô thay đổi chúng thường xuyên. Mỗi năm, cứ 100.000 phụ nữ lại có một người gặp phải hội chứng sốc độc như thế này.

Người mẫu sinh ra và lớn lên tại Los Angeles này tiết lộ, vào tháng trước rằng cô biết mình sẽ không thể tránh khỏi việc mất nốt chân trái do bản thân không thể chịu đựng được thêm những cơn đau dữ dội hàng ngày đến từ hội chứng sốc độc.

Hơn nữa, trường hợp bệnh lý của Wasser có một chút đặc biệt, nó khiến cho não bộ của cô liên tục gửi tín hiệu tới các xương để sản sinh can-xi nhằm… mọc lại xương chân. Điều này khiến cho cô dặc biệt đau đớn khi đi lại.

Chân trái của tôi có một vết loét mở, tôi không có gót chân và không có ngón chân,” cô viết tháng trước trong một bài phỏng vấn cho tờ InStyle. “Tôi phải chứng chịu nỗi đau đớn bất tận kéo dài hàng ngày.”

Wasser theo đó cũng cần phẫu thuật để cạo xương vì quá khó chịu mỗi khi đi bộ.

Người phụ nữ suýt nữa mất mạng vì sử dụng băng vệ sinh sai cách, phải chấp nhận cắt bỏ cả 2 chân  Mặc dù mất chân phải nhưng Lauren vẫn hoạt động thương xuyên với tư cách người mẫu chuyên nghiệp.

Vậy băng vệ sinh Tampon là gì?

Tampon là một loại băng vệ sinh có hình dáng như một chiếc que, nhỏ bằng đầu ngón tay, dài khoảng 4-5cm, làm từ cotton hoặc sợi tổng hợp nên khả năng thấm hút rất tốt.

Người phụ nữ suýt nữa mất mạng vì sử dụng băng vệ sinh sai cách, phải chấp nhận cắt bỏ cả 2 chân  Ảnh minh họa.

Bên ngoài tampon bằng nhựa hoặc bìa cứng được thiết kế như một ống tiêm với hai ống lồng vào nhau: ống bên ngoài (ống hút) và ống bên trong (ống tiêm). Ống bên ngoài có đầu tròn, hình cánh hoa và bề mặt trơn mịn. Lớp bông tampon được đặt bên trong của ống ngoài. Ống bên trong được bọc trong ống ngoài và được giữ bằng cơ chế khóa. Tampon có một đoạn dây nhỏ để tiện cho các nàng sử dụng lấy ra và kiểm soát.

Mặc dù cùng có chức năng thấm hút nhưng cơ chế hoạt động của tampon có sự khác biệt lớn với băng vệ sinh dạng cánh. Ống bên ngoài được đưa vào âm đạo sau đó ống trong được đẩy vào ống ngoài (các nàng dùng ngón tay để đẩy nhé). Như vậy, tampon sẽ “trốn” vào trong âm đạo và thấm hút kinh trong đó luôn, không cho chảy ra ngoài.

Nguồn: Phunutoday

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook