Thứ Sáu, 15/12/2017 | 21:40

Khối u trên mặt của bà Teresita Briones, Philippines, lành tính nhưng người phụ nữ này quyết không phẫu thuật lần nữa.

Cách đây 5 năm, bà Teresita Briones, 79 tuổi, sống ở Iligan, Philippines, đã đến bác sĩ để loại bỏ nốt ruồi trên má phải. Tuy nhiên, sau ca tiểu phẩu, bà Teresita bị biến chứng. Khu vực xung quanh nốt ruồi đã được loại bỏ có triệu chứng đau đớn, hàm sưng lên. Sau đó, một khối u bắt đầu phát triển và phình to. Khi đi khám, các bác sĩ cho hay khối u sẽ xẹp dần.

Mọc khối u lớn trên mặt sau khi tẩy nốt ruồi

Khối u lớn trên mặt của bà Teresita. Ảnh: Daily Mail.

Không như các bác sĩ chẩn đoán, khối u tiếp tục phát triển lớn hơn. Đây là khối u lành tính, nhưng cụ bà này không phẫu thuật và muốn để dành tiền mua thức ăn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến khối u chưa được xác định chính xác.

Hiện, bệnh nhân này sống với khối u lớn trên má phải, ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt. Hàng ngày, bà Teresita đi ăn xin ngoài đường để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Henry Santos, 24 tuổi, người dân thành phố Iligan, Philippines, nói: “Bà ấy đã già nhưng tôi nghĩ chưa quá muộn”. Một người khác cho hay bà Tererista không muốn phẫu thuật, vì sợ sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Trả lời tờ Daily Mail, tiến sĩ Anton Alexndroff, chuyên gia da liễu ở Anh, cho hay việc loại bỏ khối u được thực hiện an toàn nhờ gây mê toàn thân, rủi ro không lớn.

“Bệnh nhân cần được ghép da để che khuyết điểm phẫu thuật và vẫn có nguy cơ tái phát”, chuyên gia này nhấn mạnh.

 

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook