Chủ Nhật, 13/09/2015 | 09:16

Không nên phạt, nặng lời khi thấy trẻ sờ mó vào chỗ kín, mà nên bình tĩnh, giải thích dần dần để chúng bỏ thói quen xấu đó.

Nên biết đó là điều bình thường. Điều này thường xảy ra ngay khi đứa bé qua tuổi đóng bỉm. Không phải mặc bỉm, chúng sẽ dễ dàng sờ mó, tìm hiểu những bộ phận cơ thể mà từ trước tới nay thường bị che kín.

“Việc một đứa trẻ ở tuổi từ nhà trẻ tới mẫu giáo có thói quen sờ mó vào bộ phận sinh dục của chúng là hành động bình thường. Khoảng 1/3 trẻ ở tuổi đó sẽ có hành động như vậy. Bởi ở tuổi này, chúng tò mò một cách bản năng và muốn khám phá cơ thể mình. Một số trẻ sẽ thấy thích thú khi sờ vào bộ phận sinh dục của mình” – bác sĩ chuyên khoa gia đình Lindsey Hoskins ở Bethesda, Maryland, Mỹ, cho biết.

Còn bác sĩ tâm lý Fran Walfish thì cho rằng: “Tâm lý trẻ nhỏ giai đoạn này là muốn khẳng định sự tách rời bản thân với bố, mẹ nên chúng muốn sờ mò vào bộ phận kín như thể khẳng định đó là cơ thể của con và con có thể làm gì con muốn!”.

Không nghĩ đó là hành động mang tính dục. Thông thường việc sờ mó vào bộ phận sinh dục sẽ được coi là hành động thủ dâm , nhưng chỉ với những người đã trưởng thành hoặc bước vào tuổi dậy thì. Còn với trẻ nhỏ ở tuổi nhà trẻ, mẫu giáo thì chúng chỉ coi đó như một hành động thông thường như mút tay, ngậm ti giả, xoắn tóc… – bác sĩ tâm lý Fran Walfish giải thích.

Đừng lờ đi và hy vọng giai đoạn này sẽ tự qua. Lỗi thường gặp nhất của các bậc bố mẹ là không làm gì mà chỉ đơn thuần là lờ chuyện đó đi. “Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần lờ đi là mọi chuyện sẽ qua. Điều đó không đúng, bởi nếu không có biện pháp can thiệp thì thói quen xấu đó sẽ ngày càng phát tác”.

Hãy giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh. Bạn có thể nhẹ nhàng nói với con rằng: “Bố/mẹ đã nhìn thấy con thích thú khi chạm vào chỗ kín của mình”. Và hãy giảng giải cho chúng một cách bình tĩnh thay vì bực tức hay đưa ra hình phạt rằng chúng có thể làm thế nếu chỉ có một mình trong phòng ngủ hay phòng tắm, chứ không nên làm trước mặt người khác, những nơi công cộng.

Nếu con bạn chưa chịu nghe lời ngay, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh và tìm một thời điểm thích hợp khác để giảng giải cho con. Khi cha mẹ sẵn sàng và hợp tác trong việc ngăn con có hành động sờ mó chỗ kín, con của bạn sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook