Thứ Hai, 11/01/2016 | 13:38

Cứ về nhà là chồng tôi đưa máy cho con, để dụ con theo bố và chịu ngồi im.

Con tôi bây giờ hễ nhìn thấy chiếc điện thoại của bố hay mẹ là nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi lo là con đã nghiện thiết bị điện tử này. Tôi đã bảo chồng nhiều lần là đừng đưa máy cho con nghịch nữa nhưng anh ấy không nghe. Chồng tôi còn lý luận rằng cho con chơi trò chơi thông minh hay xem các video hoạt hình tiếng Anh trên điện thoại như vậy còn có ích cho con.

Tôi cực lực phản đối nhưng không biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ và hành động của chồng. Có những lúc, tới 10h đêm rồi, anh ấy còn vẫn để con xem điện thoại, tôi ức chế chỉ muốn ném cho vỡ tan. Tôi nên làm thế nào đây?

Hoàng Oanh

Gửi thắc mắc về các vấn đề tình yêu, gia đình của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.  

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook