Chủ Nhật, 13/09/2015 | 08:27

Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng luôn là mong muốn của các bậc cha mẹ có con tự kỷ và cả những ai quan tâm đến trẻ tự kỷ.

Tự kỷ có phải do cha mẹ không quan tâm, không dành nhiều thời gian cho trẻ không?

Tự kỷ là hội chứng của con nhà giàu? Tự kỷ có đồng nghĩa với chậm phát triển trí tuệ? Tự kỷ có thể chữa khỏi?…

Đó là một số trong rất nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ.

Để giải đáp những thắc mắc trên, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Mai Anh, một phụ huynh của trẻ tự kỷ thuộc CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội – người đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook