Chủ Nhật, 13/09/2015 | 09:16

Ảnh: MHẢnh: MH

Tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hội thảo “Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non và tiểu học”, với sự tham gia của Thạc sĩ – Bác sĩ Lan Hải.

Nhiều vấn đề về cách giáo dục giới tính cho trẻ được đưa ra và bàn luận, giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ và có cái nhìn thoáng hơn về giáo dục giới tính cho trẻ.

Cha mẹ hãy trả lời thắc mắc của con

Ngay từ nhỏ, trẻ đã có những biểu hiện phát triển tâm lý tình dục đặc biệt, trong đó giai đoạn quan trọng nhất là từ một đến năm tuổi. Nhân cách của trẻ được hình thành trong giai đoạn này, thế nên đây là thời điểm quan trọng để giáo dục giới tính cho trẻ.

Ở độ tuổi mầm non, tiểu học, trẻ sẽ thắc mắc về giới tính của mình cũng như của mọi người xung quanh, điều này khiến các bậc phụ huynh lúng túng, ngại ngùng trước những câu hỏi của con, đôi khi không thèm trả lời mà còn quát mắng hay làm ngơ… khiến con trẻ mất đi hứng thú tìm hiểu, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh hoặc vì quá tò mò mà tự khám phá dẫn đến hậu quả khó lường.

Trong suy nghĩ của trẻ, những thắc mắc về giới tính đơn giản chỉ là ham muốn khám phá thế giới xung quanh, thế nhưng nhiều phụ huynh lại nghĩ đó là sự phát triển không bình thường, cho rằng giới tính là vấn đề nhạy cảm, tự ý đồng nhất giáo dục giới tính và giáo dục tình dục là một, vì thế trẻ em không nên biết quá nhiều.

Từ đó, vô tình đẩy trẻ đối mặt với những nguy cơ không lường trước như trẻ sẽ không biết tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Tại hội thảo, Bác sĩ Lan Hải chia sẻ: “Không nên đồng nhất giáo dục giới tính với giáo dục tình dục, vì mục đích của giáo dục giới tính là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của trẻ.

Do vậy, các bậc làm cha mẹ không nên trì hoãn, hãy trả lời những thắc mắc của con để đạt được mục tiêu xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa hai giới cũng như sự phát triển bình thường của trẻ”.

Cha mẹ hãy học cách dạy con trước khi có con

Hoàng đế Napoleon (Pháp) đã từng hỏi thần dân của mình rằng nên dạy con lúc nào là tốt nhất? Lúc này, đã có rất nhiều câu trả lời như nên dạy khi con còn trong bụng mẹ, dạy khi con lên ba tuổi hay dạy khi con bắt đầu đến trường…

Tuy nhiên, câu trả lời chính xác lại là dạy con từ 20 năm trước, tức là cha mẹ phải học tốt trước thì con cái mới giỏi được.

Phụ huynh phải là người hiểu rõ nhất những vấn đề liên quan đến giới tính, phải phân biệt được những gì nên nói, những gì không nên, phải có cách giáo dục giới tính khoa học để giúp con đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tại hội thảo, Bác sĩ Lan Hải đã chỉ ra những nội dung chính về giáo dục giới tính mà phụ huynh cần sớm dạy cho con như biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe sinh sản khi bước vào tuổi dậy thì, hình thành xu hướng tình dục lành mạnh và quan trọng nhất là nhận biết nguy cơ và cách phòng tránh bị xâm hại tình dục.

Trước những thắc mắc của trẻ, cha mẹ hãy vui vẻ cùng con tìm hiểu, đừng nổi nóng hay quát mắng, điều đó chỉ làm trẻ sợ hãi, khiến trẻ bị hạn chế khả năng tiếp thu.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook