Thứ Ba, 05/06/2018 | 14:15

Ung thư vú là một trong những căn bệnh đặc trưng ở phái nữ. Để điều trị căn bệnh này ngoài uống các loại thuốc đặc trị còn sử dung biện pháp hóa trị. Tuy nhiên sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy đối với một số trườnag hợp không nhất thiết phải sử dụng phương pháp này.

Kết quả sau khi nghiên cứu hơn 10.000 bệnh nhân ung thư vú tại Mỹ đã chỉ ra hóa trị đôi khi không cần thiết vừa gây tốn kém lại để lại tác dụng phụ nặng nề.

Theo TIME, vừa qua các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện phụ nữ mới bị ung thư vú không cần hóa trị vẫn có thể chiến thắng căn bệnh nguy hiểm này.

Để có được kết quả trên, nhóm các nhà nghiên cứu do bác sĩ Joseph Sparano thuộc Trung tâm Y tế Montefiore New York đứng đầu đã lựa chọn 10.273 bệnh nhân ung thư vú chưa lan đến hạch bạch huyết, ER dương tính (ung thư tăng trưởng do estrogen hoặc progesterone) và đặc biệt là không đáp ứng với thuốc Herceptin. Toàn bộ tình nguyện viên này đã phẫu thuật và điều trị hormone.

Khi xét nghiệm gene, nhóm nghiên cứu nhận thấy 67% phụ nữ có nguy cơ tái phát ở mức trung bình. Số này tiếp tục được chia làm hai nhóm gồm một nhóm hóa trị và nhóm còn lại không hóa trị.

Kết quả sau 9 năm, 94% tình nguyện viên ở cả hai nhóm còn sống sót và khoảng 84% không còn dấu vết ung thư. Điều này minh chứng cho việc hóa trị hay không đều không tạo nên sự khác biệt.

Từ những kết luận khoa học trên, bác sĩ Richard Schilsky, giám đốc y tế Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết bệnh nhân ung thư vú nên xét nghiệm gene để xác định hướng điều trị thích hợp, giảm chi phí không cần thiết.

Mặc dù vậy bác sĩ Jenniger Litton từ Trung tâm Ung thư Anderson Houston nghi ngờ khả năng thuyết phục bệnh nhân bởi “Có những người không quan tâm, không chịu hóa trị hay xét nghiệm gene. Ngược lại, một số người nhất định đòi hóa trị”.

Thực tế cho thấy thay vì hóa trị để bị ảnh hưởng bởi hàng loạt tác dụng phụ, y học thế giới đang dần chuyển sang liệu pháp gene, ức chế hormone và liệu pháp miễn dịch. Đối với những trường hợp cần hóa trị, thời gian tiến hành và liều thuốc cũng được giảm bớt.

Được biết trước đó kết quả một công trình nghiên cứu cho thấy với bệnh nhân ung thư phổi, thuốc miễn dịch Keytruda có hiệu quả hơn hẳn hóa trị mà lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng.

Điều trị ung thư vú không nhất thiết phải hóa trị

Yhocvn.net (Theo Vnexpress)

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ: 

+ Tầm soát sớm để giảm gánh nặng ung thư vú

+ Cô bé 8 tuổi trở thành bệnh nhân ung thư vú trẻ nhất thế giới

+ Điều trị ung thư vú không nhất thiết phải hóa trị

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook