Thứ Sáu, 18/03/2016 | 05:11

Tôi có hai cô bạn thân, một cô có cậu con trai và một cô có bé gái đang ở độ tuổi học trung học. Và cách cư xử của hai cô bạn tôi về cách quản lý và sử dụng đồng tiền với các con của mình rất khác nhau. Cô bạn có cậu con trai thì cho con quyền tự lên kế hoạch tiền tiêu vặt hàng tháng (tất nhiên là kế hoạch đó phải đúng mực và được thông qua ý kiến góp ý của bố mẹ). Còn cô bạn có con gái lại chỉ cho con một mức tiền tiêu vặt nhất định hàng tháng. Và kết quả là cậu con trai có khả năng lên kế hoạch và chi tiêu tiền hàng tháng rất linh hoạt và hợp lý, từ đó cậu con trai biết được thứ gì cần thiết thứ gì không cần thiết cho mình hàng tháng để chủ động trong việc chi tiêu tiền từ tiền ăn sáng, tiền đi sinh nhật bạn, mua sách, vở, bút. Ngược lại cô bé gái lại rất thụ động trong chi tiêu tiền tiêu vặt hàng tháng của mình. Đôi khi cháu còn không dám hỏi xin thêm mẹ nếu khi thiếu tiền cho những nhu cầu hợp lý của mình.

Từ câu chuyện tôi kể ở trên, ta thấy rằng, nếu bạn cứ kiểm soát tất cả tiền bạc của con và chỉ đưa cho cháu một ít tiền tiêu vặt hàng tháng thì con bạn chẳng học được gì và sau này sẽ trở thành mộtngười chi tiêu thụ động. Tốt hơn hết là khi con bạn đã biết tiêu tiền, hãy tập cho con biết tự xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý và hàng tháng hãy cho con một khoản tiêu vặt như kế hoạch con đã định. Từ đó, con sẽ học được cách tự quản lý tiền bạc trong chi tiêu, sau này sẽ trở thành người chi tiêu chủ động, hợp lý. Và cũng có rất nhiều cách để dạy con cách sử dụng đồng tiền, hãy tìm ra cho bạn và con bạn một cách sử dụng đồng tiền có ích và hợp lý nhất nhé.

Gia Hân

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook