Chủ Nhật, 13/09/2015 | 08:54

Nếu con bạn không giỏi giao tiếp, việc xác định bé có bị ngược đãi hay không sẽ trở nên rất khó khăn. Ảnh minh họaNếu con bạn không giỏi giao tiếp, việc xác định bé có bị ngược đãi hay không sẽ trở nên rất khó khăn. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, có nhiều đặc điểm để nhận biết trẻ có bị bạo hành hay không. Một số cha mẹ đã bỏ qua những dấu hiệu của việc bị bạo hành đơn giản bởi họ không muốn đối mặt với sự thật.

Mặt khác, mặc dù bạn cố để ý các dấu hiệu về thể chất của trẻ hay sự thay đổi trong cách ứng xử chứng tỏ bé bị bạo hành, vẫn rất khó để nói chính xác điều gì đang xảy ra với con bạn.

“Bạn phải luôn đoán. Một đứa trẻ có thể có rất nhiều lí do để cư xử khác lạ. Tuy nhiên, bố mẹ luôn là người hiểu rõ con mình nhất nên bạn phải tin tưởng vào bản năng của mình” – Kathy Baxter, Tổng giám đốc của một trung tâm bảo trợ xã hội ở Mỹ nói.

Baxter gợi ý các bậc cha mẹ nên thường xuyên hỏi con những câu như “Có điều gì xảy ra hôm nay mà con không thích không?”, hay “Con có bao giờ thấy sợ cô giúp việc không?”.

Nếu con bạn có thói quen kể với bạn những điều khiến bé không thoải mái, sẽ có nhiều khả năng trẻ sẽ nói với bạn khi có điều bất thường xảy ra.

“Trẻ nghĩ vì mình đã làm sai điều gì đó nên mới bị ngược đãi nên trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ im lặng” – Baxter cho biết.

Nếu con bạn không giỏi giao tiếp, việc xác định bé có bị ngược đãi hay không sẽ trở nên rất khó khăn. Điều bạn có thể làm là quan sát cẩn thận hơn những dấu hiệu bất bình thường.

Những dấu hiệu của trẻ:

Đã bị ngược đãi về thể chất

• Khóc và làm loạn khi phải đến trường hay đi đến địa điểm nào đó, cảm thấy hoảng loạn khi người trông trẻ hay những người lớn khác đến gần.

• Về nhà với vết bầm tím, trầy xước, bỏng, gãy xương, vết cắt, vết cắn, hoặc các chấn thương khác trên người mà không một lời giải thích. Những vết thương xuất hiện lặp đi lặp lại cũng là dấu hiệu đáng báo động.

Đã bị ngược đãi về tinh thần

• Có những hành động bất thường như lảng tránh những biểu hiện yêu thương của cha mẹ hoặc tự nhiên quá bám dính lấy cha mẹ, hay tức giận hoặc hay chán nản.

Những trẻ bị ngược đãi thường có những biểu hiện thái quá: Một trẻ bình thường hay ra ngoài chơi và thường chủ động nay lại trở nên khép kín và bị động; trước thường hòa nhã, dễ gần lại tự nhiên trở nên bướng bỉnh…

• Trở nên ít nói hoặc gần như không giao tiếp với mọi người, hoặc có những biểu hiện của sự rối loạn trong cách sắp xếp từ ngữ như nói lắp.

• Thường hay phàn nàn về đau đầu hay đau bụng hoặc trở nên chán ăn mà không có dấu hiệu của bệnh về thể chất.

• Trẻ hay gặp ác mộng, thường xuyên giật mình lúc nửa đêm rồi ngồi khóc.

Đã bị quấy rối tình dục

• Trẻ bị đau, ngứa, chảy máu, hoặc bầm tím trong hoặc xung quanh bộ phận sinh dục.

• Cảm thấy khó khăn khi đi hoặc ngồi có thể bởi vì sự đau đớn ở bộ phận sinh dục.

• Từ chối cởi áo khoác hay áo len dài tay, kể cả vào những ngày rất nóng, hoặc khăng khăng mặc nhiều đồ lót.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook