Chủ Nhật, 06/09/2015 | 16:43

Khi trẻ chưa mọc răng và lên răng sữa, nếu không được chăm sóc răng miệng dễ làm trẻ bị viêm lợi, ảnh hưởng tới răng vĩnh viễn về sau.

Hãy bắt đầu chăm sóc răng miệng cho bé hàng ngày ngay từ khi răng bé chưa mọc, bằng cách dùng khăn xô hoặc rơ lưỡi, nhúng qua nước, rồi nhẹ nhàng chà lên mặt nướu cho bé.

Thường thì răng nướu của bé sơ sinh chỉ cần làm sạch với một ly nước uống. Nhưng tốt hơn các bậc cha mẹ nên tìm mua cho trẻ một bàn chải mềm càng sớm càng tốt.

 Phan Dương

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook