Thứ Ba, 27/02/2018 | 10:14

Thế kỷ công nghệ, điện thoại thông minh (smartphone) là phương tiện không thể thiếu trong sinh hoạt, hỗ trợ liên lạc, giao tiếp của mỗi con người. Tuy nhiên dưới góc độ y khoa, các bác sĩ chuyên gia vật lý trị liệu Anh cảnh báo trẻ em trước khi đến trường nếu có thói quen lướt điện thoại thông minh sẽ gặp trở ngại khi tập viết.

Một thông điệp mới được tờ The Guardian, Sally Payne chia sẻ tới người dân cho thấy sự ảnh hưởng “tai hại” của điện thoại thông minh với trẻ em. Trưởng Khoa Vật lý liệu tại Heart of England Foundation thuộc NHS Trust (Anh), nhấn mạnh: “Trẻ em được dạy cầm bút chì khi đến trường nhưng ngày càng không thể giữ nó vì không có các kỹ năng vận động cơ bản”.

Trẻ trước khi đến trường nếu có thói quen lướt smartphone thường xuyên sẽ gây trở ngại khi tập viết

Chuyên gia chia sẻ để thực hiện động tác viết, người ta cần kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt các cơ bắp trên ngón tay. Với một đứa trẻ phát triển bình thường, các cơ ngón tay sẽ được tập luyện thông qua các trò chơi hàng ngày như cắt dán thủ công, sử dụng kéo đồ chơi, xếp hình khối, chơi thắt dây thừng… suốt thời gian thơ ấu.

Tuy nhiên đối với một em bé thời công nghệ việc sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng phần lớn thời gian với mỗi ngón trỏ sẽ gây ra nhiều trở ngại. Phân tích của các chuyên gia cho thấy, để có thể cầm bút, em bé cần sử dụng cơ của tất cả các ngón tay. Trong khi đó, em bé lạm dụng smartphone hầu như chỉ có thể sử dụng ngón trỏ còn những ngón quan trọng khác như ngón cái thay vì cử động để viết thì chỉ đóng vai trò phụ trợ để cố định cây bút dẫn đến gặp khó khăn khi cầm bút để tập viết.

Điều này dẫn đến thực trạng nhiều trẻ em Anh đang phải trị liệu để có thể viết được bởi không dễ dàng để khôi phục khả năng vận động của bàn tay một khi trẻ đã thiếu hụt điều đó suốt thời thơ ấu.

Chuyên gia khuyên không để con sử dụng điện thoại thông minh để bảo vệ cơ của ngón tay, thị lực và sức khỏe lâu dài

Để tránh những sai lầm lập lại đối với trẻ em ở các thế hệ sau, các chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh nên nghiêm khắc với các con ngay từ khi còn bé. Tuyệt đối không để con sử dụng điện thoại thông minh để bảo vệ cơ của ngón tay, thị lực và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Cuối cùng bà Mellissa Prunty, chuyên viên vật lý trị liệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chữ viết quốc gia Anh lý giải đừng đưa ra quá nhiều giả thuyết về việc tại sao một đứa trẻ không thể viết ở độ tuổi dự kiến. Hãy đưa trẻ đi can thiệp khi có nguyên nhân liên quan đến công nghệ. Đặc biệt, trẻ trước khi đến trường cần tránh xa điện thoại thông minh để tránh gặp những rắc rối sau này.

Theo The Guardian, Telegraph & nld.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook