Thứ Tư, 09/11/2016 | 21:30

Sau mỗi chuyến lưu diễn, nữ diên viên lại dành trọn thời gian bên gia đình, dọn dẹp nhà cửa tươm tất và chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho các con.

Việt Hương quan niệm rằng: “Người nghệ sĩ như tôi muốn đem tiếng cười đến với khán giả, trước tiên phải là một người hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi chính là tiếng cười và sự đầm ấm trong gia đình”.

Những khoảnh khắc bên cạnh người thân, chăm sóc gia đình đã tiếp thêm năng lượng thăng hoa trên sân khấu cho nữ diễn viên gốc Sài Gòn. Đặc biệt, tổ ấm là chỗ dựa vững chắc của Việt Hương trước những ngày cận kề liveshow kỷ niệm 20 năm sự nghiệp sân khấu hài của mình.

Những chuyến lưu diễn ở xa chiếm gần hết thời gian của Việt Hương. Đối với cô, gia đình là nơi ấm áp nhất để trở về. Vì vậy, mỗi khi kết thúc công việc trở về, nữ diễn viên sinh năm 1979 lại một tay chu toàn, dọn dẹp nhà cửa thật tươm tất trước khi tiếp tục chuyến xa nhà tiếp theo. Ngày nghỉ, danh hài cũng luôn trăn trở phải làm điều gì đó thật ý nghĩa cho gia đình.

Hạnh phúc của người phụ nữ là được chăm sóc gia đình của mình. Việt Hương thích tự tay chuẩn bị những bữa tiệc ấm áp cho gia đình. Đôi khi là mâm cơm đầy ắp món ăn được cả nhà yêu thích, hay đơn giản là tiệc trà chiều để gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức món bánh vợ chuẩn bị và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Cách chăm sóc tổ ấm của diễn viên hài Việt Hương

Việt Hương thích tự tay chuẩn bị những bữa tiệc ấm áp cho gia đình.

“Tôi chẳng có nhiều thời gian dành cho gia đình do lịch diễn cuối năm, đặc biệt là live show trọng đại kỷ niệm 20 năm sự nghiệp. Bởi vậy, những giờ phút bên gia đình, tôi luôn dành toàn bộ tâm trí để cùng tận hưởng tiếng cười cạnh người thân. Trên sân khấu khán giả cười được, thì ngoài đời thật, con cái và gia đình mình phải cười trước đã.” Việt Hương chia sẻ.

Nhà là nơi an toàn, ấm áp nhất diễn viên “Bến đục bến trong” trở về sau những lúc thăng hoa trên sàn diễn. Việt Hương trân quý giây phút ngắm nhìn lũ trẻ hào hứng, ăn ngon miệng miếng bánh thơm ngon mùi bơ sữa, hay lúc người lớn nhâm nhi ngồi thưởng trà đàm đạo. Vậy nên, Việt Hương khá khó tính khi chọn bánh làm quà mỗi lần về với gia đình.

Các thành viên trong nhà vừa sành lại kén ăn, nên Việt Hương thường ưu tiên chọn bánh chất lượng, hương vị thơm ngon, trang trí tinh tế. Bánh bông lan Topcake là loại bánh mà nữ danh hài yêu thích nhất, thơm và mềm, được nướng cẩn thận trong tách giấy đảm bảo vệ sinh. 

Cách chăm sóc tổ ấm của diễn viên hài Việt Hương

Việt Hương chọn bánh làm quà cho bạn bè và người thân vào dịp đặc biệt.

An San

 

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook