Thứ Sáu, 17/11/2017 | 19:55

Chế độ ăn không lành mạnh khiến Xiaoming, 12 tuổi, sống ở Chiết Giang, Trung Quốc, mắc phải căn bệnh nữ hóa tuyến vú.

Xiaoming, 12 tuổi, sống ở Chiết Giang, Trung Quốc, vừa trải qua ca phẫu thuật thu nhỏ vú, để điều trị căn bệnh mà các bác sĩ cho biết đang ngày càng phổ biến ở trẻ em nam do chế độ ăn không lành mạnh.

Cậu bé mắc căn bệnh gynaecomastia (nữ hóa tuyến vú). “Bệnh nhi như những đứa trẻ khác, nhưng ngực giống một cô gái 17-18 tuổi”, bác sĩ phẫu thuật Ji Xiaochun đánh giá.

Theo báo chí địa phương, Xiaoming được các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trong 3 tiếng để đưa kích thước ngực trở về bình thường.

Cậu bé có vòng một như cô gái 18 tuổi

Hội chứng nữ hóa tuyến vú khiến vòng một của con trai có thể phát triển bất thường. Ảnh: Kozhikode.

Theo bác sĩ Ji, gynaecomastia có thể liên quan đến béo phì, dẫn đến mất cân bằng về testosterone và estrogen, hoặc do thay đổi hormone trong cơ thể.

Với trường hợp của Xiaoming, trọng lượng cơ thể tương đối bình thường nhưng đồ ăn vặt chiếm phần lớn trong chế độ ăn của cậu bé.

Cách đây không lâu, một bé trai 15 tuổi, sống ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đã phải phẫu thuật thu nhỏ vú do mắc phải căn bệnh tương tự có liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo, tờ Chutian Metropolis Daily đưa tin.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook