Thứ Sáu, 27/04/2018 | 19:19

Cảnh sát Ấn Độ đang truy nã hai người đàn ông hoạt động như bác sĩ trái phép. Họ đã giết chết một bé trai khi cắt bộ phận sinh dục của em, nhằm đánh lừa mẹ bé là đã sinh con gái.

Theo thông báo từ các nhà chức trách vào ngày 27/4, hai bác sĩ “ma” này dự đoán người phụ nữ mang thai 8 tháng sẽ sinh một bé gái sau khi giả vờ siêu âm ở một phòng khám bất hợp pháp, quận Chatra, bang Jharkhand, Ấn Độ.

Satinder Prasad Singh, nhân viên y tế cao cấp của quận Chatra, cho biết hai người này nói với sản phụ rằng cần phẫu thuật khẩn để sinh bé. Tuy nhiên, khi thấy đứa trẻ là bé trai sau ca sinh ngày 24/4, họ đã cắt bộ phận sinh dục của em để giả vờ em là bé gái bị dị tật. Gia đình bé đã đến trình báo cho cảnh sát.

Theo khám nghiệm tử thi, em bé chết gần như lập tức do mất máu. Ông Singh cho biết: “Họ mở phòng khám trái pháp, thực hiện xét nghiệm và các thủ thuật y tế khác. Họ không có bất cứ bằng cấp y khoa nào và chỉ đánh lừa những bệnh nhân nhẹ dạ”.

Bác sĩ ‘ma’ cắt bộ phận sinh dục khiến bé trai mất mạng

Ấn Độ cấm xác định giới tính trước khi sinh. Ảnh: AFP.

Hai người đàn ông đã bị truy nã vì tội danh giết người và lừa đảo sau khi bỏ trốn hôm 25/4. Người phụ nữ mang thai đã nhiều lần đến khám ở phòng khám chui này, nơi hoạt động nhiều tháng, thực hiện xác định giới tính thai nhi bị cấm.

Kiểm tra giới tính trước sinh là hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhằm ngăn chặn tình trạng thai nhi nữ bị phá do bố mẹ chỉ muốn sinh con trai. Tuy nhiên, việc này vẫn được thực hiện rộng rãi.

Những lang băm không đạt chuẩn cũng khá phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, nơi hiếm có hệ thống chăm sóc y tế và bệnh viện tư nhân thì quá đắt đỏ.

Ước tính, Ấn Độ có khoảng 840.000 bác sĩ y khoa – tức là một bác sĩ cho 1.674 dân. Trong khi đó, con số tối thiểu do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra là một bác sĩ trên 1.000 dân.

Hải Đăng
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook