Thứ Tư, 30/11/2016 | 14:00

Mẹ nên tắm nước ấm ngập thân bé, thay bỉm mỗi 4 tiếng, diệt khuẩn đồ chơi, mặc áo cotton bên trong cho con.

Làn da của trẻ vốn nhạy cảm, dễ kích ứng và tổn thương, đặc biệt khi thời tiết miền Nam thay đổi liên tục và miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh. Hệ miễn dịch non kém cũng khiến da bé dễ phát ban, nổi mẩn khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng bên ngoài. Để bảo vệ làn da bé, mẹ nên ghi nhớ những lưu ý dưới đây.

Tắm đúng cách

Mẹ nên tắm cho bé hàng ngày hoặc cách ngày tùy theo tiết trời nóng hay lạnh, nhằm giữ da con sạch thoáng. Tốt nhất nên pha nước ấm ngập thân, dùng sữa tắm dịu nhẹ dành riêng cho trẻ nhỏ. Sữa tắm không gây kích ứng da, giúp rửa sạch mồ hôi, ngăn ngừa vi khuẩn tấn công tốt hơn chanh và nước sạch. Tuy nhiên, không nên tắm quá lâu, pha nước quá nóng, khiến da bé mất độ ẩm, khô và tổn thương.

4 lưu ý khi chăm sóc da bé trong mùa đông

Tắm đúng cách để bảo vệ làn da nhạy cảm của bé.

Thay bỉm mỗi 4 tiếng

Mùa đông, nhiều mẹ thường đóng bỉm cho bé cả lúc chơi lẫn khi đi ngủ. Chiếc bỉm giúp mẹ rảnh tay, còn bé không nhiễm lạnh mỗi khi tè dầm. Tuy nhiên, da bé có thể hăm, mẩn đỏ, nhiễm trùng nếu mẹ không thay bỉm thường xuyên cho con.

Chuyên gia khuyên, mẹ nên chọn loại bỉm mỏng thoáng, thấm hút và kháng khuẩn tốt, không gây kích ứng cho da bé và có vách chống trào hai bên. Nên thay bỉm đều đặn mỗi 4 tiếng, rửa sạch mông bằng nước ấm, lau khô, thoa kem chống hăm trước khi đóng chiếc mới. Mặc bỉm suốt 24h chắc chắn sẽ khiến bé khó chịu, vậy nên mỗi ngày, mẹ nên cho da bé “thở” ít nhất vài tiếng.

Diệt khuẩn đồ chơi 

Trẻ nhỏ thích lăn lê mọi góc nhà, cầm nắm đồ chơi, ôm ấp gấu bông, thậm chí đưa mọi vật lên miệng. Vì vậy, mẹ cần chọn lọc kỹ đồ chơi chất liệu an toàn như gỗ, vải ít lông… Mẹ cũng đừng quên vệ sinh thường xuyên khu vực con hay nô đùa và các món đồ yêu thích, nhằm bảo vệ làn da bé khỏi bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ lâu ngày. Thú nuôi (chó, mèo) tốt nhất nên để tránh xa bé, hoặc phải tắm rửa sạch sẽ cho chúng mỗi ngày.

4 lưu ý khi chăm sóc da bé trong mùa đông

Mẹ nên chọn gấu bông an toàn cho bé chơi và giặt sạch sẽ hàng tuần.

Ưu tiên quần áo cotton

Quần áo, khăn, mũ, chăn đắp… là những món đồ tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm của bé. Vì vậy, mẹ nên ưu tiên chọn chất liệu vải cotton thấm hút mồ hôi. Có thể mặc áo cotton lót bên trong rồi khoác áo len, nỉ, phao bên ngoài.

Giặt quần áo đúng cách và phơi nơi nhiều nắng cũng rất quan trọng. Mẹ nên dùng nước giặt an toàn, nước xả vải riêng cho em bé như Comfort dành cho da nhạy cảm được Bệnh viện Da liễu Trung ương chứng nhận an toàn, để làm mềm vải và tạo hương thơm dễ chịu. 

An San

4 lưu ý khi chăm sóc da bé trong mùa đông
Comfort thực hiện chuỗi “Hành trình của những chuyến xe mềm mại” trên cả nước với nhiều hoạt động bổ ích cho các gia đình, tạo sân chơi an toàn cho bé, cung cấp các thông tin bổ ích giúp mẹ chăm sóc da trẻ tốt hơn. Sự kiện sẽ diễn ra tại Cung văn hóa thiếu nhi (Đà nẵng) ngày 26-27/11 và Aeon Long Biên (Hà Nội) ngày 3-4/12. Thông tin tại đây.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook