Chủ Nhật, 13/09/2015 | 07:58

15 điều người lớn nên biết về trẻ em

Trẻ em không biết nhiều thứ, nỗi sợ lớn nhất của trẻ em là bố mẹ qua đời, bạn sẽ “mất” con khi chúng trưởng thành… là những nhầm tưởng của người lớn về trẻ em.

Sau đây là những ngộ nhận của người lớn về trẻ em:

1. Trẻ không biết nhiều thứ. Thực ra trẻ em rất thông minh. Có lúc trẻ còn đưa ra những câu hỏi mà người lớn không trả lời được.

2. Trẻ muốn bạn là một người bạn của chúng. Không hề, trẻ chỉ muốn bạn là bố mẹ của chúng.

3. Trẻ sẽ lắng nghe những điều bạn nói. Chúng chỉ chú tâm tới những điều bạn làm mà thôi.

4. Nỗi lo sợ lớn nhất của trẻ là bạn sẽ qua đời. Nỗi lo sợ lớn nhất của trẻ là chúng không đủ tốt để được bạn yêu thương.

5. Đứa bé mới chào đời là sinh vật đẹp đẽ nhất trên thế giới. Hầu hết trẻ mới sinh trông đều xấu xí, da nhăn nheo và nhầy nhụa. Chỉ khi chúng lớn dần, những nét đẹp mới bộc lộ.

6. Sinh con là một trải nghiệm đẹp. Sinh con là một trải nghiệm đau đớn với các bà mẹ, còn với các ông bố thì trải nghiệm này mang đến cảm giác tội lỗi.

7. Trẻ muốn bạn tiêu nhiều tiền cho chúng. Trẻ chỉ muốn bạn dành nhiều thời gian cho chúng thôi!

8. Trẻ sẽ phản ứng với những lời chỉ trích và hình phạt. Những lời chỉ trích và hình phạt sẽ khiến trẻ ghét bạn, chứ không phải đứa trẻ nào cũng phản ứng với điều đó.

9. Bạn có trách nhiệm về việc trẻ trở thành người như thế nào. Trẻ em tự phát triển và hình thành tính cách nhiều hơn hẳn việc bị tác động. Đó là lý do tại sao đứa trẻ này khác những đứa trẻ khác, kể cả khi ở cùng một môi trường.

10. Bạn sẽ “mất” con khi chúng trưởng thành. Bạn không đánh mất con mình mà chúng chỉ trở nên xa cách hơn. Nếu cố gắng, bạn và con vẫn có được sự gắn bó không thể chia tách.

11. Trẻ con khi mới sinh đều tốt đẹp, sau đó chúng bị thế giới làm “vấy bẩn”. Trẻ con, cũng như người lớn, đều là sự kết hợp giữa mặt tốt và mặt xấu.

12. Bé trai rất xấu tính, còn bé gái thì ngược lại. Đây là một định kiến hoàn toàn sai lầm. Bé trai thường gây gổ, đánh nhau, nhưng chúng nhanh chóng quên đi hiềm khích. Còn các bé gái thì chưa chắc đã như vậy.

13. Con bạn đặc biệt tài năng và xinh đẹp. Theo thống kê, đây là điều rất khó xảy ra. Hầu hết trẻ em đều chỉ ở mức trung bình, chỉ có một số rất ít là trường hợp đặc biệt.

14. Trẻ sẽ trở nên thô lỗ, khó chịu, ích kỷ và đau khổ khi chúng được 13 tuổi (tức là khi bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên). Trẻ có thể tỏ ra như vậy từ khi chúng chưa được 13 tuổi.

15. Trẻ mắc nợ vì bạn đã che chở, chăm sóc chúng. Bạn nuôi lớn, cho con ăn, cho con mặc, cho con nơi ăn chốn ở, yêu thương và bảo vệ con, nhưng điều đó không có nghĩa là con mắc nợ bạn. Ít nhất là con cho rằng chúng không mắc nợ bạn.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook