Thứ Ba, 12/07/2016 | 04:00
Đến nay Bộ Y tế chưa cho phép sử dụng thuốc hay nhau thai động vật để tiêm trắng da. Thế nhưng nhiều cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM vẫn quảng cáo tiêm thuốc, nhau thai hươu… để giúp các quý cô sở hữu một làn da trắng.
Tiêm trắng da ẩn chứa rủi ro

Một buổi sáng cuối tháng 6, chúng tôi đến một thẩm mỹ viện nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3 để được tư vấn tiêm trắng da.

Tại đây, một nhân viên nữ tư vấn cho chúng tôi về cách truyền trực tiếp nhau thai hươu vào tĩnh mạch để nuôi dưỡng da, trong đó 70% cho cơ thể và 30% cho mặt. Giá cho một liệu trình là 60 triệu đồng. Khách hàng được truyền 10 lần, mỗi tuần truyền một lần.

Da trắng mơn mởn

Cô nhân viên này hỏi da chúng tôi có bị bắt nắng không? Khi chúng tôi trả lời “có” thì cô khuyên chúng tôi nên truyền bởi khi truyền chất này vào tĩnh mạch da sẽ “mơn mởn” ra.

Thấy chúng tôi chăm chú lắng nghe, cô nhân viên tư vấn tiếp: “Ngày đến truyền bắt buộc phải ăn cho no vì nếu đói sẽ hơi xót ruột. Thời gian truyền trong nửa tiếng đổ lại”. Khi thấy chúng tôi lo lắng không biết khi truyền nhau thai hươu có nguy hiểm không thì cô nhân viên này khẳng định “không có gì nguy hiểm cả. Ở đây người ta truyền rất nhiều. Truyền như truyền nước biển. Dưỡng chất đó được pha với nước biển truyền trực tiếp vào người để nuôi dưỡng toàn thân. Hiểu nôm na đây là thực phẩm dành cho da và nội tiết tố nữ”.

Ngoài tác dụng làm trắng da, cô nhân viên giới thiệu da sẽ bớt bị bắt nắng hơn. Hơn nữa, khi dưỡng chất tác động vào nội tiết tố nữ cho cân bằng thì không chỉ da đẹp mà trong người cảm thấy rất thoải mái. Cô nhân viên này khoe có nhiều khách truyền xong làn da trắng mơn mởn, nhìn rất thích. Nhiều người mẫu, ca sĩ đã dùng dịch vụ này.

“Từ nhau của hươu lọc ra tế bào gốc thuần khiết, khi đưa vào cơ thể, các tế bào này nuôi dưỡng những dưỡng chất trong cơ thể của chị. Chị cứ an tâm, các tế bào đã được bào chế để thích nghi với cơ thể của mình. Nếu người nào chậm hơn sẽ truyền hai lộ trình (có giá 120 triệu đồng), nếu ai nhanh chỉ sau 5 tuần truyền sẽ thấy làn da khác từ từ” – cô nhân viên này giải thích.

Một thẩm mỹ viện khác ở Q.5 có quảng cáo thuốc làm trắng da là hợp chất của glutathione và vitamin C. Tiêm chất làm trắng mang lại nhiều lợi ích, rất an toàn, hiệu quả rất cao và nhanh chóng. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng thuốc chích trắng da vì mỹ viện sử dụng thuốc chính hãng, liệu trình chích trắng được thực hiện bởi các bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm…

Có nguy cơ tai biếnnguy hiểm

TS.BS Nguyễn Trọng Hào, phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết các loại thuốc tiêm làm trắng trên thị trường thường được quảng cáo gồm glutathione, vitamin C, collagen và các nhau thai động vật, thậm chí là “nhau thai người”…

Tuy nhiên, hiện chưa có loại thuốc nào được Bộ Y tế cho phép sử dụng để tiêm làm trắng da. Sử dụng glutathione, vitamin C… có thể làm da trắng hơn vì các hoạt chất này can thiệp vào quá trình tạo sắc tố da. Nhưng màu sắc da do yếu tố di truyền quyết định, nên những biện pháp như bôi thuốc, tắm trắng, hay thậm chí tiêm thuốc nếu có tác dụng chỉ mang tính tạm thời.

Chưa kể, tiêm thuốc tắm trắng sẽ có nguy cơ tai biến nguy hiểm đến tính mạng như sốc phản vệ, huyết khối, hay nguy cơ nhiễm trùng, lan truyền mầm bệnh (viêm gan siêu vi, HIV) qua tiêm chích. Ngoài ra, thuốc làm trắng can thiệp vào quá trình tạo sắc tố sẽ làm da mất khả năng tự bảo vệ trước tác động của tia cực tím, lâu dài có nguy cơ ung thư da.

Chính vì vậy cơ quan quản lý dược phẩm ở một số nước như Mỹ, Philippines… đã đưa ra cảnh báo cấm sử dụng các thuốc tiêm làm trắng, xem việc kinh doanh những sản phẩm này là phạm pháp.

TS Hào nhấn mạnh màu sắc da chủ yếu do yếu tố di truyền, không nên kỳ vọng thay đổi màu sắc da từ ngăm đen sang trắng sáng. Chúng ta chỉ có thể làm da trở nên khỏe mạnh và tươi sáng hơn nếu biết giữ gìn và chăm sóc đúng cách.

Có thể làm theo các bước như sau: bổ sung đầy đủ vitamin, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế các chất ngọt, béo; có chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp, tránh stress, không thức quá khuya; bảo vệ làn da khi ra nắng bằng áo khoác, khẩu trang, kính mát, kem chống nắng, nhất là khoảng thời gian từ 9g đến 16g; sử dụng một số sản phẩm, mỹ phẩm phù hợp với làn da theo tư vấn của bác sĩ da liễu.

Đồng quan điểm, bác sĩ Nguyễn Minh Quang, phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, cho rằng dịch vụ tiêm trắng da gần đây được quảng cáo nhiều ở các cơ sở thẩm mỹ. Song, việc tác động làm da trắng hay đen theo ông Quang chỉ làm thay đổi bên ngoài da, còn các yếu tố gốc rễ quyết định màu da vẫn còn ở đó.

Hiện dịch vụ tiêm truyền tế bào gốc – vitamin, uống thuốc trắng da, dưỡng trắng da bằng kem lột và các vật liệu khác như cám gạo, sữa… được sử dụng rất phổ biến ở hầu hết cơ sở làm đẹp. Sau khi tiêm, truyền, tắm trắng, người sử dụng dịch vụ phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ da vì sau tiêm, truyền, tắm trắng, da yếu và non hơn nhiều do bị bóc đi lớp ngoài cùng hoặc dễ bắt nắng.

Không có trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 11-7, đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết kỹ thuật tiêm, truyền trắng da hiện chưa nằm trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cho phép. Các kỹ thuật mới đều phải gửi hồ sơ lên Bộ Y tế hoặc sở y tế tùy cấp độ của kỹ thuật, nếu được các cơ quan này phê duyệt thì mới được triển khai áp dụng cho khách hàng.

“Thực tế có ý kiến cho biết việc tiêm, truyền vitamin C có tác dụng với da, tuy nhiên không nên lạm dụng phương pháp này với các dịch vụ ngoài mục đích chữa bệnh vì có thể có biến chứng hoặc gây sốc”- vị đại diện này cho biết.

Một thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được ngành y tế cấp phép mới được thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật của ngành y tế, căn cứ trên danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cấp phép. Những thẩm mỹ viện không thuộc Sở Y tế quản lý nhưng nếu phát hiện những cơ sở này có vấn đề vẫn sẽ thanh tra, kiểm tra.

THÙY DƯƠNG – L.ANH (TTO)

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook