Thứ Bảy, 21/07/2018 | 12:22

Nhờn thuốc là gì?

Nhờn thuốc là một trạng thái cơ thể đã quá quen với thuốc sử dụng khiến việc trị bệnh không hiệu quả.

Nghiện thuốc giảm đau là gì?

Quen thuốc là một trạng thái trong đó cần thiết phải cho những liều càng ngày càng tăng lên mới có thể giữ được hiệu quả giảm đau như lúc ban đầu.

Lệ thuộc thể chất biểu hiện ra bằng xuất hiện những dấu hiệu đau cấp tính khi bị tước bỏ thuốc nghĩa là khi bất thần ngắt dùng thuốc hoặc cho điều trị bằng một thứ thuốc đối kháng.

Lệ thuộc tâm lý khác với lệ thuộc thể chất và then thuộc. Nó có đặc tính là thèm thuốc, y tá và cả những bệnh nhân do lầm tưởng rằng lệ thuộc vào thể chất và lệ thuộc tâm lý là một nên đã dẫn đến việc sử dụng các thuốc giảm đau có thuốc phiện không đầy đủ. Một lý do khác của việc sử dụng thuốc không đầy đủ là do không hiểu biết về những tính chất dược lý lâm sàng của thuốc.

Kháng thuốc là gì?

Kháng thuốc là việc dùng thuốc nhưng không đáp ứng hiệu quả cho việc điều trị. Kháng thuốc xảy ra khi các vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng biến đổi, khiến cho thuốc đã từng được sử dụng để tiêu diệt chúng không còn hiệu quả. Khi các vi sinh vật kể trên trở nên kháng với hầu hết các thuốc điều trị, chúng thường được gọi là “siêu đề kháng”.

Vi sinh vật đề kháng là thuật ngữ rộng hơn về tính đề kháng của các loại vi sinh vật và khả năng đề kháng với các thuốc như kháng khuẩn, kháng virus, kháng ký sinh trùng, kháng nấm.

Vi sinh vật đề kháng xuất hiện do việc sử dụng thuốc không đúng cách, chẳng hạn như dùng thuốc không đúng liều, ngừng thuốc khi chưa hết liệu trình bác sĩ hướng dẫn. Các thuốc chất lượng thấp, kê đơn sai quy định và bao gồm cả việc thiếu sự cam kết của chính phủ để giải quyết những vấn đề này.

Thế nào được đánh giá là nghiện thuốc, nhờn thuốc và kháng thuốc

Bài liên quan: Cảnh báo mối nguy hiểm khi sử dụng viên thuốc chống nắng, ngừa ung thư da

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook