Thứ Ba, 06/09/2016 | 13:14

Trong diễn biến dịch MERS ngày càng nguy hiểm ở khắp nơi trên thế giới, những phương pháp nghiên cứu, điều trị bệnh MERS đang được đẩy nhanh.  Tại Hàn Quốc các chuyên gia vừa công bố một phương pháp điều trị trên người được coi là khá hiệu quả. Các chuyên gia Trung Quốc và Mỹ đã cùng hợp tác để cho ra một loại kháng thể mới, cho kết quả điều trị hiểu quả trên động vật.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết hai bệnh viện của nước này đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm MERS bằng phương pháp tiêm huyết tương của bệnh nhân đã khỏi bệnh. Phương pháp này đang được các bác sĩ Hàn Quốc tiến hành sau khi nhận được sự đồng ý của các bệnh nhân nhiễm MERS. Mặc dù chưa có cơ sở lâm sàng về tính hiệu quả của phương pháp điều trị tiêm huyết tương này song các chuyên gia y tế Hàn Quốc bầy tỏ tin tưởng vào hướng điều trị mới này. Trước đây phương pháp điều trị tiêm huyết tương đã từng được sử dụng đối với bệnh nhân nhiễm virus Shark giúp giảm tới 23% số ca tử vong do Shark.

Các chuyên gia tại đại học Phúc Đán, Trung Quốc và các chuyên gia tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ cùng hợp tác phát triển thành công một loại kháng thể mới, cho kết quả điều trị khá hiệu quả trên động vật. Kháng thể này có tên là M336, cho kết quả khả quan khi thử nghiệm trên động vật. Theo nhóm chuyên gia tại đại học Phúc Đán, kháng thể M336 có thể chung hoà virus MERS hiệu quả hơn các loại kháng thể khác và nhóm này đang cải thiện chất lượng của loại kháng thể trên để cho sản xuất đồng loạt các loại thuốc điều trị MERS đạt hiệu quả.

Về mặt lý thuyết thuốc điều trị MERS có thể dùng ở dạng xịt mũi cho những người có nguy cơ nhiễm MERS cao như các nhân viên y tế, có thể sử dụng thuốc này như là một biện pháp phòng ngừa.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook