Thứ Ba, 06/02/2018 | 08:15

Lạm dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc giảm đau…dẫn đến tử vong đã đành. Đằng này 2 người đàn ông bị tử vong mà nguyên nhân do “sài” quá liều thuốc tiêu chảy đã khiến nhiều người phải giật mình vì những nguy cơ khủng khiếp khi lạm dụng bất cứ một loại thuốc nào.

Thuốc điều trị tiêu chảyImodium có gì đặc biệt

Thuốc Imodium® được dùng để điều trị tiêu chảy cấp và các đợt tiêu chảy cấp liên quan đến hội chứng ruột kích thích ở người lớn.

Imodium chứa thành phần của loperamide giúp hạn chế hoạt động của thành ruột nhờ đó điều trị được bệnh tiêu chảy. Nhưng các bác sĩ cũng chỉ ra rằng đây là một chất kích thích, gây hưng phấn mạnh làm cho người sử dụng không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Nếu sử dụng không hợp lý với liều lượng cao có thể cướp đi tính mạng của người bệnh.

Tạp chí Y khoa (Mỹ) phân tích chất loperamide có trong thuốc tiêu chảy Imodium cũng có thể gây hại cho tim mạch. Tại Mỹ, các kênh truyền thông đã tuyên truyền và cảnh báo rất nhiều về vấn đề nguy hại của việc tự ý sử dụng thuốc.

2 người tử vong do lạm dụngImodium

Theo thông tin từ các chuyên gia y tế cho biết, ít nhất 2 người đã tử vong do sử dụng quá liều Imodium, một loại thuốc chống tiêu chảy. Báo cáo cho thấy, hầu hết những người từng sử dụng qua loại thuốc này đều rơi vào tình trạng nghiện hoặc lạm dụng thuốc. Có người sử dụng liều lượng vượt quá 200 lần mức cho phép. Hậu quả của việc này là trụy tim đột ngột và tử vong.

Điều đáng nói, hầu hết người bệnh đều mua thuốc trên mạng nên khó kiểm soát được tình trạng này vì vậy các nhà chức trách đang nỗ lực siết chặt hoạt động mua bán trực tuyến, đồng thời quy định mỗi người chỉ được mua một gói thuốc Imodium để hạn chế những hậu quả xấu tiếp diễn.

Theo vtv.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook