Thứ Tư, 13/06/2018 | 11:43

Tháng 6 tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng đỏ rực trên dải đất hình chữ S cũng là mùa hoa bọ cạp nở rộ trên các con phố của thành phố Huế mộng mơ. Ngoài màu vàng đặc trưng, loại cây và hoa với tên gọi có vẻ đáng sợ “hoa bọ cạp” này có rất nhiều tác dụng đến bất ngờ.

Đặc tính đặc trưng của hoa bọ cạp

Hoa bò cạp vàng hay còn gọi là hoa muồng hoàng yến, thuộc phân họ Vang thuộc họ Đậu (Fabaceae).

Ngoài những tên trên, loài hoa này còn sở hữu một số tên gọi khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Tại Việt Nam, bọ cạp thuộc loại cây cảnh có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng, hoa nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

Cây được dùng để chữa các chứng như sốt cao, viêm khớp, táo bón, các dạng xuất huyết hoặc chảy máu, các rối loạn tim mạch, các bệnh thần kinh và chứng thừa axit trong dạ dày.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây bọ cạp

Y khoa dùng tất cả bộ phận của cây bọ cạp để làm thuốc, tuy nhiên quả là thành phần chính để bào chế thuốc.

Chữa cảm lạnh

Người dân thường dùng rễ cây bọ cạp để chữa cảm lạnh. Đối với những trường hợp chảy nước mũi nhiều có thể lấy rễ cây đốt.

Mục đích là sử dụng khói xông theo đường mũi sẽ có tác dụng thông khí quản và sạch niêm mạc mũi.

Tác dụng nhuận trường

Cơm quả của cây bọ cạp là loại thuốc nhuận tẩy rất hiệu quả và an toàn khi sử dụng cho trẻ em, người già, phụ nữ mang thai.

Phương pháp: Lấy 50 gam cơm quả ngâm trong nước rồi để qua đêm. Sáng hôm sau lọc lấy dịch quả và pha thêm 25 gam đường để uống trong ngày.

Y khoa xác nhận cơm quả giúp xổ nhẹ, dễ chịu và an toàn, không có chất độc hại.

Trường hợp muốn tẩy xổ cần lấy khoảng 4 gam cơm quả rồi trộn với 4 gam đường hoặc 4 gam cơm quả me. Liều dùng cao hơn từ 30-60 gam có tác dụng xổ mạnh. Tuy nhiên chuyên gia khuyến cáo có thể gây đau bụng, nôn mửa và đầy trướng bụng nên cần dùng chung với lá phan tả diệp.

Tác dụng hạ sốt

Dùng rễ cây bọ cạp để làm thuốc hạ sốt rất tốt. Phương pháp rất đơn giản lấy dịch chiết rồi sau đó cô đặc thành cao uống trong ngày giúp hạ sốt nhanh.

Các bệnh ngoài da

Khi bị các bệnh noài da như da bị kích ứng hoặc dị ứng gây sưng tấy và đau đớn hãy dùng lá cây để chữa rất tốt.

Phương pháp: Dùng dịch ép của lá hoặc dạng bột nhão đắp lên vùng bị nhiễm rồi băng kín lại. Khi sử dụng liệu pháp này chỉ cần vài lần bệnh sẽ khỏi.

Chữa rối loạn đường ruột

Đối với những trường hợp trẻ em bị đầy hơi, trướng bụng cần lấy cơm quả đắp trên rốn trẻ sẽ đi tiêu được ngay.

Ngoài ra có thể dùng cơm quả trộn chung vài giọt dầu hạnh nhân, thoa nhẹ lên vùng bụng của trẻ sẽ giúp dễ dàng tiêu hóa.

Chữa rét run do say thuốc

Tác dụng của cơm quả rất tốt đối với những trường hợp bệnh nhân bị mất ý thức hoặc mất cảm giác do dùng quá liều các loại thuốc gây nghiện gồm cocain, thuốc phiện.

Phương pháp: Dùng 24 gam cơm quả trộn chung 1/4 lít sữa nóng rồi ngậm trong miệng như thuốc súc miệng. Qua đó sẽ làm giảm bớt các triệu chứng khó chịu trên.

Ngoài những tác dụng như đã phân tích, lá cây bọ cạp còn chữa phù thũng,đau khớp hoặc liệt nhẹ bằng cách lấy lá tươi vò nát rồi chà xát trực tiếp trên chỗ bị đau hoặc bị tê liệt. Tại Ấn Độ hoa bò cạp vàng còn được dùng như một loại rau cải ăn sống, nấu canh rất thơm ngon, bổ dưỡng.

Khám phá những công dụng chữa bệnh khi mùa hoa bọ cạp nở rộ

Bài liên quan: Giá trị chữa bệnh độc đáo của cây sống đời

Theo Tuoitre.vn

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook