Thứ Năm, 21/12/2017 | 00:56

Đau nửa đầu là gì? Nguyên nhân gây ra bệnh đau nửa đầu ra sao? Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin qua bài viết dưới đây nhé!

Đau nửa đầu là gì?

Đau nửa đầu (Migraine) là một loại bệnh thần kinh hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Điều trị bệnh đa phần là làm giảm triệu chứng và ngăn ngừa cơn đau tái phát thường xuyên. Bệnh thường lành tính, tuy nhiên trong cơn đau, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu và bị giới hạn các hoạt động hàng ngày. Có nhiều thuốc điều trị Migraine, tuy nhiên tất cả cần được tư vấn và kê toa theo bác sĩ chuyên khoa.

Đau nửa đầu (hay còn gọi là thiên đầu thống, đau nửa đầu Migraine) là tình trạng một bên đầu đột ngột đau nhói lên. Đau nửa đầu có thể kéo dài từ vài giờ cho đến vài ngày. Bệnh này có thể ảnh hưởng đến khả năng lao động và sinh hoạt thường ngày của bạn nếu không được điều trị đúng lúc và kịp thời.

Nguyên nhân gây bệnh đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu có thể hình thành do sự thay đổi về thần kinh sinh ba. Sự mất cân bằng hóa chất não, bao gồm serotonin – giúp điều đau đau ở hệ thần kinh cũng có thể tham gia. Mức Serotonin giảm trong thời gian đau nửa đầu. Điều này có thể kích hoạt hệ thống sinh ba để giải phóng các chất được gọi là neuropeptides, đi đến phủ bên ngoài bộ não (màng não). Hệ quả cuối cùng là gây nhức đầu đau đớn.

Một số chứng đau nửa đầu xuất hiện để được kích hoạt bởi các loại thực phẩm nhất định. Thường gặp bao gồm bia, rượu và rượu vang đỏ; nhất là sô cô la, pho mát, aspartame, bột ngọt, cafein – một thành phần quan trọng trong một số loại thực phẩm châu Á, thức ăn mặn, và thực phẩm chế biến.

Nếu quá trình ăn uống bất bình thường cũng có thể gây đau nửa đầu.

Stress nặng trong công việc hoặc gia đình có thể kích động đau nửa đầu.

Đèn chói sáng hay ánh nắng gay gắt của mặt trời, âm thanh quá lớn, một số mùi mà bạn không quen thuộc – bao gồm cả mùi hương dễ chịu, chẳng hạn như nước hoa, và mùi khó chịu, chẳng hạn như sơn và khói thuốc, cũng có thể gây đau nửa đầu.

Chu kì thức – ngủ của cá nhân bị thay đổi: Hoặc là thiếu ngủ hoặc ngủ quá nhiều có thể phục vụ như là một kích hoạt cho các cuộc tấn công đau nửa đầu ở một số cá nhân.

Do ảnh hưởng của yếu tố vật lý: cơ thể gắng sức mạnh, bao gồm cả hoạt động tình dục, có thể gây đau nửa đầu.

Do sự thay đổi môi trường: Một sự thay đổi của thời tiết hoặc khí áp có thể nhắc nhở đau nửa đầu.

Nguồn: Phunutoday

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook